Giải trí

Á hậu Hoàng My: Thiệt hại của bão lũ chẳng sánh được với hoa hậu

Á hậu Việt Nam 2010, thành viên BGK ‘Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017’ bị dư luận phản ứng khi có phát ngôn khập khiễng về thiệt hại giữa người dân ở vùng bão lũ và các thí sinh của cuộc thi.

Tối qua (6/11), Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My đã có những dòng chia sẻ khá ngắn gọn trên trang cá nhân về câu chuyện thời sự đang được dư luận quan tâm đặc biệt về đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hiện tại, Á hậu Hoàng My cũng là một trong những thành viên thuộc BGK Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Á hậu Hoàng My: Thiệt hại của bão lũ chẳng sánh được với hoa hậu
Á hậu Hoàng My làm giám khảo trong đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hoàng My viết như sau: “Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé Bán kết đã được BTC dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng 1 tỷ đồng.

Chiều qua (6/11), Bộ VH-TT&DL đã có văn bản đề nghị tạm hoãn tổ chức các phần thi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho đến thời điểm khắc phục xong hậu quả thiên tai, mưa lũ tại Khánh Hoà. Văn bản thực hiện theo công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 1/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới.       

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên cho biết Cục NTBD đã cử đoàn thanh tra làm việc với BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 để nghe báo cáo cụ thể về sự việc diễn ra vừa qua khi tổ chức đêm bán kết khiến dư luận ồn ào. Theo chia sẻ từ Cục NTBD, trước tình hình bão lũ vừa qua tại Khánh Hoà, cục đã có nhắc nhở BTC về kế hoạch tổ chức đêm bán kết.

Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé”. Kèm theo đó là những bức ảnh các thí sinh của cuộc thi giúp đồng bào cứu trợ bão lũ vào ngày 4/11 trước khi đêm bán kết lên sóng VTV.

Ngay lập tức, chia sẻ của Hoàng My nhận lấy sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Họ cho rằng cách Hoàng My so sánh nỗi đau, thiệt hại của người dân vùng bão lũ so với những gì các thí sinh hay tân hoa hậu (sắp được tìm ra) vô cùng khập khiễng, không hợp tình, hợp đạo lý trong hoàn cảnh này.

Một số ý kiến chia sẻ như sau: “Vớ vẩn thật! Đề nghị gỡ bài vì quá phản cảm. Mấy cô này là gì mà so sánh với người dân bị ảnh hưởng do bão… Có cô nào vì bão dư luận mà chết chưa, mà mất nhà cửa, mà bơ vơ như các em bé trong hình này chưa. Chỉ khi đứng giữa cái lợi của người trong BTC và cái lợi của đồng bào bạn biết nên theo cái nào thì bạn mới xứng làm hoa hậu”, “Không biết khi gia đình Hoàng My ở miền Trung thì Hoàng My có còn ngồi đây mà ước đôi tay mình đừng bị trầy xước trong hoàn cảnh tan cửa nát nhà người dân trôi dạt mất tích được không.”, “Hồi trước cũng chẳng ghét gì chị, nhưng sau chuyện này thấy chị thật vô cảm. Chị nghĩ gì so sánh thiệt hại bão, nỗi đau người dân với hoa với hậu. Bão bao nhiêu người chết, bao nhiêu căn nhà bị phá, nỗi đau chồng chất nỗi đau”, “Chị dạy thí sinh cẩn thận trong phát ngôn mà không nhìn lại mình”…

Hiện tại, Á hậu Hoàng My đã xoá những dòng chia sẻ trên. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chụp lại và chia sẻ rộng rãi.

Á hậu Hoàng My: Thiệt hại của bão lũ chẳng sánh được với hoa hậu - 1
Chia sẻ của Á hậu Hoàng My khiến dư luận phản đối

Trước Á hậu Hoàng My, MC Phan Anh cũng lên tiếng khá gay gắt khi cho rằng dư luận vì sao phải chỉ trích BTC hay đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi sự kiện này không ảnh hưởng đến việc khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Nam MC còn cho rằng sự kiện thu hút rất đông khán giả tham gia, lượt xem rất cao trên sóng truyền hình.

Hôm qua (6/11), Phan Anh đã có những dòng chia sẻ, xin lỗi trên trang cá nhân về phát ngôn trước đó. “Ngày hôm nay, sau khi lắng nghe nhiều ý kiến liên quan đến việc tổ chức đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sau thời điểm bão tan, với tư cách cá nhân tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới những ai cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm khi chương trình vẫn diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm…

Tôi xin khẳng định tôi cũng thấy rằng tổ chức Đêm bán kết tại thời điểm sau bão không phải là một phương án tối ưu. Song tôi ủng hộ cách làm của BTC vì tôi chứng kiến những thành tâm khác… Nhưng nếu có thể xin quý vị hãy làm những người chỉ trích văn minh, bớt những từ phán xét nặng nề thiếu bằng chứng.

Á hậu Hoàng My: Thiệt hại của bão lũ chẳng sánh được với hoa hậu - 2
MC Phan Anh làm giám khảo trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Và việc quan trọng nhất với những ai đã từng mất ăn, mất ngủ, bỏ hết các chương trình giải trí để lo cho đồng bào thì bây giờ liệu có thể tạm rời bàn phím, cùng nghĩ xem mình sẽ giúp bà con bằng cách nào không?”.

Dù vậy, chia sẻ của Phan Anh vẫn bị dư luận lên tiếng chỉ trích, họ cho rằng anh đã không thấu hiểu được hoàn cảnh của người dân địa phương để đưa ra những phát ngôn trước đó. Một bình luận cho rằng: “Nếu chuyển sang 1, 2 ngày sau tổ chức cuộc thi thì mọi người sẽ không phản ứng như vậy. Đúng là cuộc thi hoa hậu chả liên quan người dân Khánh Hoà nhưng ông bà ta có câu “nhập gia tuỳ tục”. Đang ở dưới mái nhà người ta thì phải nghĩ đến cảm nhận của người ta chứ. Nếu bão lụt xảy ra ở Khánh hoà, cuộc thi hoa hậu tổ chức ở nơi khác thì đâu ai dám trách mắng gì. Trong chuyện này, tốt nhất anh không nên lên tiếng để giữ hình ảnh đẹp trong lòng mọi người”.

Trong thông báo gửi đến giới truyền thông, giải thích lý do vẫn tổ chức đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong tình hình bão lũ, tang thương của tỉnh Khánh Hoà, BTC cho biết đến trưa 4/11 thì điều kiện thời tiết đã trở lại bình thường, sân khấu trong nhà nên vẫn đảm bảo diễn ra đêm bán kết. BTC còn khẳng định: “đêm thi bán kết ngắn gọn với quy mô nhỏ, vừa, chỉ còn khách nội bộ, cán bộ công nhân viên tham dự để đảm bảo theo đúng lịch trình đã được cấp phép tổ chức từ trước đó của cuộc thi”. Tuy nhiên, trong chia sẻ của bà Võ Thị Xuân Trang, Trưởng BGK Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và MC Phan Anh, thành viên BGK thì số lượng khách tham dự khoảng 4.000 người. 

Á hậu Hoàng My: Thiệt hại của bão lũ chẳng sánh được với hoa hậu - 3
Bà Võ Thị Xuân Trang - Trưởng BGK Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Theo Thuỵ Khuê (Phunuonline.com.vn)