Giải trí

Á hậu Bùi Phương Nga: 'Tôi tự tin thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018'

Không lâu sau khi đoạt ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Bùi Phương Nga đã có tên chính thức trong danh sách tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 diễn ra tại Myanmar từ ngày 5-25/10. Dù chỉ có hai tuần để chuẩn bị cho cuộc thi nhưng người đẹp vẫn rất tự tin vào khả năng của mình.

Á hậu Bùi Phương Nga: 'Tôi tự tin thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018'
Á hậu Bùi Phương Nga. Ảnh: TL

Thời gian không phải yếu tố quan trọng

Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy sẽ đại diện nhan sắc nước nhà dự thi Hoa hậu Thế giới (Miss World 2018). Riêng Á hậu Bùi Phương Nga có phần gấp rút hơn Tiểu Vy vì thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International 2018) quá ngắn. Chỉ có hai tuần để tập luyện, trau dồi thêm kiến thức trong khi hoạt động sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn được tiếp nối với lịch trình dày đặc chủ yếu là công tác thiện nguyện, nhiều khán giả lo lắng việc Á hậu Bùi Phương Nga sẽ gặp khó khăn.

Chia sẻ về điều này, bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho hay, Bùi Phương Nga nói riêng và các thí sinh của cuộc thi năm nay đều được đào tạo rất kỹ những kỹ năng như catwalk, giao tiếp, ngoại ngữ... nên “chỉ cần hôm nay nói, ngày mai có thể lên đường đi thi quốc tế”.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội về những nghi ngại khi lên đường dự thi trong thời gian gấp rút, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ: “Đúng là tôi chỉ có hai tuần nữa sẽ lên đường đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nhưng tôi cảm thấy khá tự tin. Trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi đã được rèn luyện rất nhiều kỹ năng cần thiết để có thể tham dự cuộc thi quốc tế. Tôi hi vọng khi cuộc thi chính thức bắt đầu, mọi người sẽ ủng hộ mình và cả đại diện cho Việt Nam đi thi ở đấu trường nhan sắc thế giới”.

Á hậu Bùi Phương Nga tiết lộ thêm, cô đã bảo lưu kết quả học tập trong thời gian thi Hoa hậu Việt Nam và sắp tới khi đi thi hoa hậu quốc tế, nhưng cô vẫn luôn theo sát việc học tập ở lớp với niềm tin, cố gắng để theo kịp chương trình học tập. “Ở thời đại công nghệ như hiện nay thì tôi có thể học mọi lúc, mọi nơi nên cũng không quá lo lắng về việc phải bảo lưu kết quả ở trường”, cô chia sẻ.

Suốt hành trình chinh phục danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga là gương mặt được sự chú ý của công chúng, truyền thông vì ý chí cố gắng, thần thái rạng ngời. Sau thông tin về Bùi Phương Nga dự thi quốc tế được đăng tải, nhiều khán giả Việt đã để lại bình luận khen ngợi, động viên tinh thần Á hậu kèm theo những hình ảnh đẹp của cô nữ sinh sinh năm 1998.

Không có nhiều thời gian chuẩn bị, song công chúng cũng như các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao ở Bùi Phương Nga về khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp. Trước khi trở thành Á hậu, Bùi Phương Nga cũng từng tham gia nhiều cuộc thi khác dành cho sinh viên, đăng quang Sinh viên Thanh lịch ĐH Kinh tế quốc sân 2017 và Gương mặt trang bìa của Báo Sinh viên Việt Nam 2017.

Tầm cỡ cuộc thi có thực sự lớn?

Nếu so sánh với các cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn như: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất… thì cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mà Á hậu Bùi Phương Nga sắp lên đường dự thi là cuộc thi có lịch sử non trẻ, chỉ mới được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Tuy nhiên, với sự đầu tư công phu và chất lượng thí sinh thì đây vẫn được nhiều chuyên trang xếp vào danh sách một trong 5 đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Những người đẹp Việt từng tham gia sân chơi này là. Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Trần Huyền My. Năm 2017, cuộc thi diễn ra tại Việt Nam và Huyền My đạt thành tích top 10 chung cuộc. Năm nay, cuộc thi đã lộ diện một số gương mặt tiềm năng như đại diện Thái Lan - cô giáo tiếng Anh cao 1,8m, Hoa hậu 19 tuổi đến từ Cộng hòa Czech, Hoa hậu Costa Rica (nữ luật sư kiêm người mẫu 24 tuổi), Blanca Stefany Arambulo Pinargote - đại diện Ecuador cap 1,84m được nhiều chuyên gia sắc đẹp đánh giá là một trong top 5 thí sinh mạnh nhất.

“Tôi đã chuẩn bị về mặt tinh thần cũng như thể chất và tin chắc rằng với sự hỗ trợ từ ban tổ chức, tôi có thể hoàn thành tốt và cố gắng hết sức trong cuộc thi sắp tới”, Á hậu Phương Nga nói. Cô cũng cho biết thêm, việc toàn bộ chương trình học bằng tiếng Anh tại trường đã giúp cô trau dồi khá tốt khả năng ngoại ngữ.

Trước câu hỏi về vị trí top 10 của Á hậu Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trước đó có khiến Bùi Phương Nga cảm thấy áp lực, người đẹp sinh năm 1998 khẳng định, đó chính là động lực để cô nỗ lực nhiều hơn trong hành trình sắp tới. Cô cũng nhấn mạnh thêm, thời gian tới sẽ tích cực trau dồi khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh bởi đây là một yêu cầu rất cao của ban tổ chức cuộc thi này.

Tâm sự cùng chúng tôi, Á hậu Bùi Phương Nga cho biết, sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 kết thúc, việc đầu tiên khi cô đặt chân về Hà Nội là đi làm thiện nguyện. Chính xác hơn, chiều tối 22/9, sau khoảng thời gian ngắn ngủi ăn cùng gia đình một bữa cơm, cô đã cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tặng quà Trung thu cho các em nhỏ. Trước đó, Bùi Phương Nga cũng đã tặng quà và tổ chức buổi lễ Trung thu cho trẻ em bị tàn tật tại TPHCM. Cô khẳng định, chắc chắn, hành trình dài sau này bản thân sẽ tiếp tục hoạt động vì cộng đồng và xã hội nhiều hơn, cùng chia sẻ niềm vui đến nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

Thời gian không phải yếu tố quan trọng

Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy sẽ đại diện nhan sắc nước nhà dự thi Hoa hậu Thế giới (Miss World 2018). Riêng Á hậu Bùi Phương Nga có phần gấp rút hơn Tiểu Vy vì thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International 2018) quá ngắn. Chỉ có hai tuần để tập luyện, trau dồi thêm kiến thức trong khi hoạt động sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn được tiếp nối với lịch trình dày đặc chủ yếu là công tác thiện nguyện, nhiều khán giả lo lắng việc Á hậu Bùi Phương Nga sẽ gặp khó khăn.

Chia sẻ về điều này, bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho hay, Bùi Phương Nga nói riêng và các thí sinh của cuộc thi năm nay đều được đào tạo rất kỹ những kỹ năng như catwalk, giao tiếp, ngoại ngữ... nên “chỉ cần hôm nay nói, ngày mai có thể lên đường đi thi quốc tế”.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội về những nghi ngại khi lên đường dự thi trong thời gian gấp rút, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ: “Đúng là tôi chỉ có hai tuần nữa sẽ lên đường đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nhưng tôi cảm thấy khá tự tin. Trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi đã được rèn luyện rất nhiều kỹ năng cần thiết để có thể tham dự cuộc thi quốc tế. Tôi hi vọng khi cuộc thi chính thức bắt đầu, mọi người sẽ ủng hộ mình và cả đại diện cho Việt Nam đi thi ở đấu trường nhan sắc thế giới”.

Á hậu Bùi Phương Nga tiết lộ thêm, cô đã bảo lưu kết quả học tập trong thời gian thi Hoa hậu Việt Nam và sắp tới khi đi thi hoa hậu quốc tế, nhưng cô vẫn luôn theo sát việc học tập ở lớp với niềm tin, cố gắng để theo kịp chương trình học tập. “Ở thời đại công nghệ như hiện nay thì tôi có thể học mọi lúc, mọi nơi nên cũng không quá lo lắng về việc phải bảo lưu kết quả ở trường”, cô chia sẻ.

Suốt hành trình chinh phục danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga là gương mặt được sự chú ý của công chúng, truyền thông vì ý chí cố gắng, thần thái rạng ngời. Sau thông tin về Bùi Phương Nga dự thi quốc tế được đăng tải, nhiều khán giả Việt đã để lại bình luận khen ngợi, động viên tinh thần Á hậu kèm theo những hình ảnh đẹp của cô nữ sinh sinh năm 1998.

Không có nhiều thời gian chuẩn bị, song công chúng cũng như các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao ở Bùi Phương Nga về khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp. Trước khi trở thành Á hậu, Bùi Phương Nga cũng từng tham gia nhiều cuộc thi khác dành cho sinh viên, đăng quang Sinh viên Thanh lịch ĐH Kinh tế quốc sân 2017 và Gương mặt trang bìa của Báo Sinh viên Việt Nam 2017.

Tầm cỡ cuộc thi có thực sự lớn?

Nếu so sánh với các cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn như: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất… thì cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mà Á hậu Bùi Phương Nga sắp lên đường dự thi là cuộc thi có lịch sử non trẻ, chỉ mới được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Tuy nhiên, với sự đầu tư công phu và chất lượng thí sinh thì đây vẫn được nhiều chuyên trang xếp vào danh sách một trong 5 đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Những người đẹp Việt từng tham gia sân chơi này là. Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Trần Huyền My. Năm 2017, cuộc thi diễn ra tại Việt Nam và Huyền My đạt thành tích top 10 chung cuộc. Năm nay, cuộc thi đã lộ diện một số gương mặt tiềm năng như đại diện Thái Lan - cô giáo tiếng Anh cao 1,8m, Hoa hậu 19 tuổi đến từ Cộng hòa Czech, Hoa hậu Costa Rica (nữ luật sư kiêm người mẫu 24 tuổi), Blanca Stefany Arambulo Pinargote - đại diện Ecuador cap 1,84m được nhiều chuyên gia sắc đẹp đánh giá là một trong top 5 thí sinh mạnh nhất.

“Tôi đã chuẩn bị về mặt tinh thần cũng như thể chất và tin chắc rằng với sự hỗ trợ từ ban tổ chức, tôi có thể hoàn thành tốt và cố gắng hết sức trong cuộc thi sắp tới”, Á hậu Phương Nga nói. Cô cũng cho biết thêm, việc toàn bộ chương trình học bằng tiếng Anh tại trường đã giúp cô trau dồi khá tốt khả năng ngoại ngữ.

Trước câu hỏi về vị trí top 10 của Á hậu Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trước đó có khiến Bùi Phương Nga cảm thấy áp lực, người đẹp sinh năm 1998 khẳng định, đó chính là động lực để cô nỗ lực nhiều hơn trong hành trình sắp tới. Cô cũng nhấn mạnh thêm, thời gian tới sẽ tích cực trau dồi khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh bởi đây là một yêu cầu rất cao của ban tổ chức cuộc thi này.

Tâm sự cùng chúng tôi, Á hậu Bùi Phương Nga cho biết, sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 kết thúc, việc đầu tiên khi cô đặt chân về Hà Nội là đi làm thiện nguyện. Chính xác hơn, chiều tối 22/9, sau khoảng thời gian ngắn ngủi ăn cùng gia đình một bữa cơm, cô đã cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tặng quà Trung thu cho các em nhỏ. Trước đó, Bùi Phương Nga cũng đã tặng quà và tổ chức buổi lễ Trung thu cho trẻ em bị tàn tật tại TPHCM. Cô khẳng định, chắc chắn, hành trình dài sau này bản thân sẽ tiếp tục hoạt động vì cộng đồng và xã hội nhiều hơn, cùng chia sẻ niềm vui đến nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

Theo Thành Nam (Giadinh.net.vn)