Gia đình

Siêu âm phát hiện nhau thai có chấm đen bí ẩn, bác sĩ cảnh báo mẹ bầu nên cẩn thận với điều này

Các chấm đen nhỏ xíu được tìm thấy trên nhau thai của nhiều thai phụ. Và các nhà khoa học đã phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của chúng và tác động của nó đến sức khỏe thai nhi.

Các nhà khoa học Đại học Queen Mary ở London, Anh vừa phát hiện ra những ví dụ đầu tiên cho thấy không khí ô nhiễm đã đi qua phổi của phụ nữ mang thai và thâm nhập nhau thai, từ đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã khảo sát 3.500 đại thực bào trên nhau thai của 5 thai phụ ở Anh sống nơi ô nhiễm và phát hiện ra có 60 tế bào chứa 72 chấm đen cực nhỏ. Các chấm đen đó là các hạt bồ hóng mini - những chấm carbon có trong nhau thai.

Nhau thai là cơ quan gắn liền với tử cung trong suốt thai kỳ và nối người mẹ với bào thai. Nhau thai cho phép oxy và dưỡng chất được truyền từ máu của người mẹ tới bào thai thông qua dây rốn. Nó cũng đảm bảo việc loại bỏ bất cứ chất thải nào.

5 sản phụ tham gia nghiên cứu trên đều sống tại London và có kế hoạch sinh mổ từ trước. Cả 5 người không hút thuốc lá và sinh ra các em bé khoẻ mạnh sau một thai kỳ không biến chứng. Họ đã đồng ý để các nhà nghiên cứu tìm hiểu nhau thai của mình.

Siêu âm phát hiện nhau thai có chấm đen bí ẩn, bác sĩ cảnh báo mẹ bầu nên cẩn thận với điều này
Các nhà khoa học đã kiểm tra 3.500 tế bào đại thực bào từ 5 nhau thai, tìm thấy 60 tế bào chứa 72 chấm đen cực nhỏ. Họ tin rằng, đây chính là các phân tử carbon (Ảnh minh họa).

Theo báo cáo cuối cùng, các nhà khoa học đã kiểm tra 3.500 tế bào đại thực bào từ 5 nhau thai, tìm thấy 60 tế bào chứa 72 chấm đen cực nhỏ. Họ tin rằng, đây chính là các phân tử carbon.

Tiến sĩ Norrice Liu, bác sĩ nhi kiêm nhà nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Queen Mary, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi không biết liệu những hạt carbon mà chúng tôi tìm thấy có thể di chuyển vào trong bào thai hay không. Nhưng bằng chứng của chúng tôi cho thấy, việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi cũng biết rằng, những hạt ô nhiễm này không nhất thiết phải đi vào cơ thể bé mới có thể gây tác hại. Bởi nếu chúng tác động xấu tới nhau thai thì cũng sẽ làm cho bào thai bị ảnh hưởng trực tiếp".

Tiến sĩ Lisa Miyashita, người giới thiệu nghiên cứu, thuộc Đại học Queen Mary, giải thích: "Chúng tôi đã biết được rằng không khí ô nhiễm tác động tới sự phát triển của thai nhi và có thể tiếp tục ảnh hưởng đến em bé sau sinh cũng như trong suốt cuộc đời đứa trẻ. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc liệu những tác động này có thể do các hạt ô nhiễm di chuyển từ phổi người mẹ vào nhau thai gây ra không. Cho tới thời điểm này, có rất ít bằng chứng xác nhận rằng, các hạt ô nhiễm được hít vào phổi sẽ đi vào máu".

Tiến sĩ Mina Gaga, Chủ tịch Hiệp hội Hô hấp châu Âu, bổ sung: "Nghiên cứu mới này gợi ý một cơ chế hoàn toàn có thể xảy ra về cách thức trẻ sơ sinh bị tác động bởi ô nhiễm như thế nào. Trong khi đó về mặt lý thuyết, thai nhi có thể được bảo vệ an toàn khi ở trong tử cung người mẹ.

Vì thế, chúng ta cần các chính sách thắt chặt hơn để làm sạch không khí, nhằm giảm tác động của ô nhiễm lên sức khỏe toàn cầu. Bởi chúng ta đã thấy một thế hệ người trẻ mới đang phải vật lộn với các vấn đề sức khoẻ ra sao".

Nghiên cứu trên hiện vẫn ở giai đoạn đầu. Nhưng kết quả thu được từ những nghiên cứu trước đó cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm của sản phụ và tỷ lệ tử vong, tình trạng sinh non cũng như nhẹ cân ở trẻ sơ sinh. Cụ thể: nghiên cứu quy mô lớn với hơn 500.000 ca sinh nở tại London, công bố hồi tháng 12 năm ngoái, đã xác nhận mối liên hệ trên. Các bác sĩ sau đó đã tuyên bố rằng, với nhiều triệu phụ nữ đang sống ở các thành phố bị ô nhiễm trên khắp thế giới, tác hại của không khí ô niễm "đang tiến dần tới một thảm hoạ sức khỏe cộng đồng".

"Rõ ràng, mức độ ô nhiễm không khí theo quy định hiện tại không đủ để bảo vệ phụ nữ mang thai và sức khỏe thai nhi. Vấn đề này cần phải được các nhà làm luật nhìn nhận một cách khẩn cấp, từ đó, giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng", Tiến sĩ Mireille Toledano, Trưởng Khoa Dịch tễ học môi trường Nhi khoa và Thai nghén, Đại học Imperial College London, nhận định.

Tiến sĩ Lisa Miyashita cho biết thêm: "Đây là vấn đề rất đáng lo ngại – có mối liên hệ lớn giữa không khí bị ô nhiễm mà người mẹ hít thở và tác động của nó tới thai nhi. Sẽ là tốt hơn cả nếu bạn mang thai, hãy chọn cung đường bớt ô nhiễm để đi. Ngay cả khi bạn không mang thai thì đây vẫn là việc nên làm. Tôi luôn tránh những con đường đông đúc khi đi bộ tới ga tàu điện ngầm".

Trong khi đó, giám đốc điều hành Unicef mới đây lên tiếng cảnh báo về hiểm họa ô nhiễm không khí đối với trẻ sơ sinh: "Các chất ô nhiễm không chỉ gây hại cho lá phổi đang phát triển của bé, chúng còn có thể làm tổn thương vĩnh viễn bộ não đang phát triển của bé và do đó, cả tương lai phía trước".

Theo Trí Thức Trẻ