Gia đình

Nỗi khổ các ông chồng được vợ tẩm bổ để "tráng dương"

Vừa thấy vợ bưng bát "ngọc dương hầm thuốc bắc" lên, anh Hà vội đứng dậy bịt miệng xua tay "em tha cho anh đi". 

Vừa thấy vợ bưng bát "ngọc dương hầm thuốc bắc" lên, anh Hà vội đứng dậy bịt miệng xua tay "em tha cho anh đi". 

"Mình khó lắm mới mua được, rồi còn mất công chế biến, bưng đến tận mồm mà chồng không chịu ăn, vừa bực vừa tủi. Mình bảo đi khám thì anh xã không chịu, lúc nào cũng kêu anh đâu có vấn đề gì nhưng vợ chồng chưa đầy 40 tuổi mà cả tháng chưa được đôi lần gần gũi và lần nào cũng chớp nhoáng chẳng có cảm giác gì, thì sao gọi là bình thường", chị Tâm, vợ anh Hà, tâm sự. 

Tuần trước, khi phát hiện chồng đem đổ cả bát hầm vào bồn cầu, chị giận tím mặt và hai người đã cãi nhau một trận to. 

"Đã vậy thì tôi mặc kệ. Chẳng qua là tôi nghĩ tới hạnh phúc gia đình mới phải cố thế, chứ ham hố gì anh", câu nói dỗi của chị khiến cả tuần nay anh quay lưng khi đi ngủ và không nói với vợ một lời. 

noi-kho-cac-ong-chong-duoc-vo-tm-bo-de-trang-duong

Ảnh minh họa: Imperfect Women

Chế độ ăn của anh Thành (Trung Văn, Hà Nội) gần đây cũng được bổ sung bằng hai quả trứng vịt lộn cho bữa sáng và một ly nước giá ép sau bữa tối. "Sau một tháng, tôi ám ảnh giá đỗ tới nỗi đi ăn cỗ nhà người bạn thấy có đĩa giá đỗ với mướp xào lòng mề mà phải đứng dậy bỏ ra góc khác ngồi", anh Thành kể. 

Vợ chồng anh Thành cưới nhau gần hai năm và "chuyện ấy" không được nồng nhiệt vì anh ít có ham muốn và không duy trì cuộc yêu được lâu như chị thích. Không biết nghe ai mách, gần đây, chị lẳng lặng nấu các món "bổ dương" cho chồng. Ngoài việc bắt anh ăn giá và trứng, chị còn nhờ người mua cả bình rượu ngâm bao tử dê - trông đã thấy khiếp nên anh chẳng đụng tới. 

"Sợ giá mua ngoài chợ bị tẩm hóa chất không tốt, tôi còn phải mày mò học cách tự làm, biết là uống nhiều thì ngán nhưng tôi chỉ mong chồng cố, không chỉ vì chuyện chăn gối mà còn hy vọng sớm có em bé", vợ anh Thành thổ lộ. 

Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc, khoa nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết,tẩm bổ cho chồng bằng các thực phẩm được truyền miệng là giúp "ông khỏe, bà vui" thường là biện pháp đầu tiên chị em áp dụng khi nhận ra chồng yếu sinh lý. Một số người vợ bổ sung vào thực đơn hằng ngày bằng các món ăn như giá đỗ, thịt bò, hàu, ba ba, trứng vịt lộn... Không ít người khác còn đi cắt lá thuốc hay mua các thực phẩm chức năng được quảng cáo tràn lan trên mạng. Tác dụng của những cách này đến đâu chưa rõ bởi cho tới nay, chuyện thực phẩm kích thích ham muốn thường vẫn do truyền miệng, ít có cơ sở khoa học nghiên cứu, khẳng định.

Tuy nhiên, bác sĩ đã tiếp nhận một số trường hợp tình trạng yếu sinh lý của người chồng càng nặng thêm sau một thời gian được vợ tẩm bổ, trong đó có anh Trung (Gia Lâm, Hà Nội):

Vợ mới 27 tuổi, có nhu cầu cao trong khi chồng thì chểnh mảng chuyện phòng the, anh Trung được bà xã liên tục tẩm bổ bằng đủ món ngon, lạ. Ngán thịt bò anh lại được xơi hàu, chán ngẩu pín, vợ lại mua rượu thuốc... Sau một thời gian, khả năng chăn gối chưa thấy tăng nhưng số cân nặng của anh Trung thì lên vù vù. Anh cũng cảm thấy người khó chịu và dễ mệt mỏi hơn, thường xuyên phải viện cớ để trốn "yêu".

Cuối cùng, không thể ép chồng ăn uống như ý mình và thấy cách này cũng chẳng cải thiện tình hình, vợ anh bắt chồng phải đi khám. Sau một loạt các xét nghiệm, hỏi han, bác sĩ yêu cầu anh phải chữa gan nhiễm mỡ trước bằng chế độ ăn uống đa dạng, tăng cường luyện tập.

"Chuyện cánh mày râu bị vợ ép ăn tới mức cân nặng tăng nhanh, thậm chí gây các bệnh liên quan tới thừa cân, không hiếm", bác sĩ chia sẻ. 

Chuyên gia cho hay, chiêu bắt chồng ăn, uống đồ tăng cường sinh lực có thể gây tác dụng ngược bởi tâm lý đàn ông vốn rất kỵ bị ép buộc làm việc gì đó, nhất là khi họ vốn đã rất dễ tự ái và tự ti khi khả năng phòng the không được như bạn đời mong đợi.

Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc cho rằng, các cặp vợ chồng khi gặp trục trặc phòng the, thay vì lên mạng tự tìm giải pháp hay nghe lời mách bổ sung thứ này, uống thứ khác, bước đầu tiên nên làm là cùng cố gắng trò chuyện để tìm nguyên nhân. Hãy cởi mở chia sẻ tâm tư và cùng nhau thiện chí tìm cách cải thiện lối sống, bồi đắp tình cảm, thổ lộ những ước muốn thầm kín của mình với bạn đời và đừng ngại tìm đến bác sĩ để được tư vấn cụ thể. Thay vì cố nhồi ăn một món nào đó, vợ nên khích lệ rủ chồng cùng mình đi tập thể dục thường xuyên, đa dạng các món ăn và làm không khí bữa ăn gia đình thêm đầm ấm. 

"Điều đáng buồn là đến phòng khám lại là cách cuối cùng các đôi tìm đến khi đời sống chăn gối không êm đẹp, sau khi họ đã áp dụng đủ cách nhưng vẫn vô hiệu thậm chí khiến tình trạng nặng hơn", chuyên gia chia sẻ. 

Theo Bảo Linh (VnExpress.net)