Gia đình

Người phụ nữ mang khối bướu 'khổng lồ' ở cổ suốt 35 năm

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công một khối bướu 'khổng lồ' chiếm trọn phần cổ của người phụ nữ suốt 35 năm qua.

Chiều 31/1, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, vừa phẫu thuật thành công một ca bướu giáp kèm cường giáp nặng hơn 2,5 kg trên cổ một bệnh nhân người Gia Rai.

Trước đó, ngày 16/1, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Kpuih Be (45 tuổi, trú Ia Boòng, Gia Lai) bị bướu giáp suốt 35 năm, khiến khối bưới có kích thước khổng lồ và nặng hơn 2,5kg.

Người phụ nữ mang khối bướu 'khổng lồ' ở cổ suốt 35 năm
Người phụ nữ mang khối bướu "khổng lồ" suốt 35 năm.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán đây là một trường hợp khó, bướu giáp khổng lồ có cường giáp đi kèm, chèn ép các mạch máu vùng cổ và khí quản, nguy cơ phẫu thuật mất máu cao.

Sau thời gian được điều trị thuốc đến khi bình giáp, bệnh nhân được lên kế hoạch chuẩn bị phẫu thuật, chuẩn bị máu truyền, hội chẩn hội đồng u và ê kíp gây mê để tránh biến chứng trong cuộc phẫu thuật khó khăn.

Người phụ nữ mang khối bướu 'khổng lồ' ở cổ suốt 35 năm - 1
Hiện bệnh nhân đã dần hồi phục sau phẫu thuật và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Sau 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thành công khối bướu lớn.

Sau quá trình điều trị, đến ngày 31/1, vết mổ của bệnh nhân đã khô, giọng nói rõ, ăn uống được và đi lại sinh hoạt bình thường.

Theo Hà Nam (Tri Thức Trẻ)