Gia đình

Méo miệng, liệt nửa mặt bởi thói quen không tưởng này hàng nghìn người đang mắc phải

Để tóc ướt đi ngủ là nguyên nhân khiến bạn bất ngờ khi sáng ra bị liệt mặt, méo miệng.

Liệt nửa mặt vì thói quen để tóc ướt rồi đi ngủ

Méo miệng, liệt nửa mặt bởi thói quen không tưởng này hàng nghìn người đang mắc phải
Ảnh minh họa.

Theo trang China Times, một cô gái 32 tuổi, tên thường gọi là Xiong, sống ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã mắc chứng liệt nửa mặt do đi ngủ trong tình trạng tóc còn đang ướt. Xiong làm việc ở một trung tâm mua sắm và do công việc hàng ngày quá bận rộn nên cô thường đi ngủ ngay sau khi vừa tắm gội xong.

Tuy nhiên, vào một buổi sáng như mọi ngày, cô thức dậy và phát hiện ra một nửa mặt bên trái của mình không cử động được. Khi nhìn vào gương lúc đang đánh răng, cô còn thấy phần miệng có hiện tượng bị méo nên rất hoảng sợ, lo lắng.

Ngay sau đó, Xiong đã nhanh chóng đến bệnh viện và gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng méo miệng, liệt nửa mặt mà cô đang gặp phải. Bác sĩ đã kết luận rằng, tình trạng này là do thói quen đi ngủ khi tóc còn ướt mà cô vẫn thường mắc phải mỗi tối.

Trong y học cổ truyền thì gọi đây là bệnh lý phong hàn. Nguyên nhân gây bệnh là do hàn tà và phong tà tấn công vào các kinh mạch vùng mặt, làm tắc nghẽn các kinh mạch dẫn đến mắt không nhắm kín, miệng bị méo sang một bên.

Còn với y học hiện đại thì đây là bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên - chỉ đạo vận động của tất cả nhóm cơ nửa mặt. Có nhiều nguyên nhân gây liệt mặt, méo miệng, nhưng 75% là do lạnh làm ảnh hưởng tới dây thần kinh số 7, gây liệt mặt ngoại biên. Còn lại do các chấn thương, viêm nhiễm khác như viêm màng não, viêm tai, zona, chấn thương sọ ở vùng thái dương, xương chũm...

Để tóc ướt khi đi ngủ còn gây ra một ổ nấm

Thói quen ngủ với mái tóc ướt trên gối còn tạo điều kiện sản sinh lý tưởng cho vi trùng phát triển trên da đầu nên có thể gây đau đầu kinh niên, nấm da đầu...

Nấm da đầu là nguyên nhân dẫn tới việc rụng nhiều tóc, hói đầu, bong vảy… kèm theo là cảm giác ngứa ngáy và có mùi lạ trên da đầu khiến bạn không chỉ vô cùng khó chịu mà còn làm mất đi tính thẩm mỹ.

Hơn nữa, chính thói quen xấu này còn gây ra cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi thức dậy hay những cơn đau nhức đầu bất chợt. Thậm chí là dẫn tới nguy cơ bị viêm tĩnh mạch da đầu mãn tính. Biểu hiện thường thấy là ngứa ngáy, đau nhức đầu, phần da đầu thường dày và thô hơn mức thường, đồng thời dưới lớp da đầu còn có những cục sưng nhỏ trồi lên.

Theo Linh Linh (Khỏe và Đẹp)