Gia đình

Hàng chục người ở TP.HCM nhập viện vì pháo nổ

6 ngày nghỉ Tết, cả nước có gần 300 trường hợp nhập viện vì pháo nổ. Trong số đó, hàng chục người ở TP.HCM.

Thông tin từ Bộ Y tế, trong 6 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trong cả nước đã tiếp nhận khám, cấp cứu 275 trường hợp tai nạn do pháo nổ các loại, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, TP.HCM có đến 21 trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn do pháo nổ. Ngày 29 Tết có 4 trường hợp, ngày 30 Tết có 6 trường hợp và ngày mùng 1 Tết có 11 trường hợp phải đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 734 trường hợp, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 435 trường hợp, giảm 21% so với Tết 2018.

Hàng chục người ở TP.HCM nhập viện vì pháo nổ
Pháo được rao bán trên mạng. Ảnh: Facebook "Nguyễn *** *****".

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 16.154 ca khám bệnh cấp cứu. Dù con số này khá cao nhưng so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, con số này đã giảm gần 3.000 ca. Trong đó, nhiều nhất là tai nạn sinh hoạt với 1.586 ca và 1.530 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông.

Tai nạn lao động trong dịp Tết cũng gây nhiều thương vong với 14.000 trường hợp khám, cấp cứu, 16 người tử vong. Gần 2.000 người phải cấp cứu ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa.

Theo Bích Huệ (Tri Thức Trực Tuyến)