Gia đình

Đi giày cao gót bị trẹo chân, 7 ngày sau cô gái đột ngột tử vong vì điều không ngờ

Chỉ vì thói quen đi giày cao gót thường xuyên đã khiến cô gái trẻ bị trẹo chân, nhưng nguy hiểm hơn nó đã dẫn tới căn bệnh nguy hiểm gây ra cái chết của cô.

Trẹo chân là tình trạng hầu như ai cũng gặp phải ít nhất 1 lần trong đời, nhẹ bị bầm tím, sưng tấy, nặng hơn thì tổn thương dây chằng mắt cá chân hoặc rạn nứt dây chằng. Tuy nhiên hiếm có trường hợp nào có thể dẫn tới tử vong như người phụ nữ dưới đây.

Vào lúc nửa đêm, tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc bất ngờ có một cú điện thoại cấp cứu nói rằng phát hiện một phụ nữ bị ngất xỉu, trước đó cô liên tục kêu đau ngực, ngồi tại chỗ cũng không dịu cơn đau.

Ngay lập tức, một chiếc xe cứu thương được điều tới, khi đến nơi bác sĩ phát hiện cô gái trẻ đã rơi vào trạng thái hôn mê, nồng độ oxy và huyết áp liên tục giảm, hơi thở yếu ớt. Kiểm tra thêm thì phát hiện cô gái bị thuyên tắc mạch phổi.

Đi giày cao gót bị trẹo chân, 7 ngày sau cô gái đột ngột tử vong vì điều không ngờ

Thuyên tắc mạch phổi là căn bệnh hiếm thấy. Nó được xếp vào nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba trong nhóm nguyên nhân tử vong do bệnh tim mạch tại các nước phát triển. Tử vong do thuyên tắc phổi lên tới 30% nếu bệnh không được điều trị.

Thuyên tắc mạch phổi là hiện tượng xảy ra khi cục máu đông (huyết khối) di chuyển từ những vùng khác nhau đến bít tắc động mạch phổi gây nên các biểu hiện cấp tính và nguy hiểm đối với cơ thể.

Sau khi phát hiện bệnh, các bác sĩ lập tức cho cô gái trẻ thở oxy với nồng độ cao, tiêm thuốc giàm đau. Tuy nhiên dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng cô gái đã tử vong sau 1 tiếng cấp cứu. 

Được biết tên của cô gái “xấu số” là Tiểu Mẫn. Giống như bao phụ nữ khác, cô cũng rất thích làm đẹp, vì vậy mỗi khi đi ra ngoài đều phải xịt nước hoa và đi giày cao gót.

Một tuần trước, trong lúc bước xuống cầu thang Tiểu Mẫn không may bị trẹo chân trái. Sau đó cô đến hiệu thuốc mua thuốc giảm đau để về bôi lên vết thương. Tuy nhiên sau vài ngày dùng cao giảm đau, phần chân của Tiểu Mẫn vẫn sưng và đau dữ dội.

Đi giày cao gót bị trẹo chân, 7 ngày sau cô gái đột ngột tử vong vì điều không ngờ - 1

Từ chỗ mắt cá chân bị trẹo đến bắp chân, đầu ngón chân đều bị tê liệt. Dù vậy, Tiểu Mẫn vẫn chủ quan cho rằng đó là do bong gân, sẽ tự khỏi sau khoảng vài tuần, chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý đi lại.  

Thế nhưng không ngờ rằng, một buổi tối, Tiểu Mẫn bắt đầu thấy tức ngực, thở gấp rồi lăn ra bất tỉnh, cuối cùng bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh thuyên tắc mạch phổi. Sau khi bị trẹo chân sẽ gây trở ngại cho việc đi lại, ở vị trí bị tổn thương rất dễ hình thành tắc động mạch.

Tại sao trẹo chân lại dẫn tới thuyên tắc mạch phổi?

Sau khi vụ việc kết thúc, bác sĩ Dương Trừng Vũ, Trưởng Khoa Phẫu thuật mạch máu tại Bệnh viên liên kết thứ 3 của Đại học y Quảng Châu giải thích: "Nhiều người khi bị trẹo chân thường khá chủ quan, nếu bị sưng đau hay gặp các triệu chứng như Tiểu Mẫn đều chỉ nghĩ bị bong gân, nhưng họ không biết rằng đây là sơ suất gây tử vong.

Bởi vì sau khi trẹo chân thường sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại, ở vị trí bị tổn thương rất dễ hình thành tắc động mạch, lúc này nếu không được khám và điều trị kịp thời, tình trạng tắc động mạch ở chân lâu dần sẽ khiến các huyết khối nhỏ ở chân di chuyển sang các khu vực khác như tim, tuần hoàn phổi, gây tắc nghẽn động mạch phổi, dẫn đến suy hô hấp và tuần hoàn, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến đột tử".

Đi giày cao gót bị trẹo chân, 7 ngày sau cô gái đột ngột tử vong vì điều không ngờ - 2

Những triệu chứng ở chân không thể coi thường

Nếu bạn gặp các triệu chứng sau đây ở chân thì cần phải thận trọng:

- Đau ở chân hoặc bắp chân.

- Sau khi bị chấn thương hoặc không vận động, chân bị sưng ở cả mắt cá chân, bàn chân. Độ dày hai bàn chân khác nhau rõ rệt.

- Da bị đỏ hoặc có thể đổi màu rõ rệt, bị sốt.

Những người ít vận động phải đặc biệt cẩn thận

Thuyên tắc mạch phổi thường dễ xảy ra với những người ít vận động, lười uống nước dẫn đến huyết khối tĩnh mạch chi dưới hình thành tắc động mạch, sau khi tắc động mạch sẽ dẫn đến tắc nghẽn mạch phổi và gây nên bệnh thuyên tắc mạch phổi.

Trong thực tế những người ít vận động, ngồi nằm nhiều trong thời gian dài dễ bị mắc bệnh này nhất.

Bệnh nhân bị rung tâm nhĩ, phụ nữ có thai, người đang dùng uống thuốc tránh thai, bệnh nhân ung thư … phải đặc biệt thận trọng. Để đảm bảo an toàn, hãy uống nhiều nước và tích cực vận động, tập thể dục để giúp ngăn ngừa huyết khối.

Theo Minh Minh (Khampha.vn)