Gia đình

Cứu sống nữ bệnh nhân bị xuất huyết ruột cấp hơn một tháng

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết đường tiêu hóa cấp, cơ thể suy kiệt, nguy cơ tử vong cao. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục.

Ngày 14/1, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã phẫu thuật thành công cứu sống một nữ bệnh nhân (55 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) bị xuất huyết đường tiêu hóa nặng trong thời gian dài.

Cứu sống nữ bệnh nhân bị xuất huyết ruột cấp hơn một tháng
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Ch. đại tiện ra máu kéo dài hơn một tháng, đã đến điều trị nhiều cơ sở y tế nội soi dạ dày ở đường tiêu hóa trên và đại tràng đường tiêu hóa dưới nhưng vẫn không tìm ra vị trí chảy máu.

Đến ngày 12/12/2018, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị sốc mất máu nặng, thể trạng suy kiệt khó tránh khỏi tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã trực tiếp hội chẩn khẩn cấp để tìm phương pháp cứu sống bệnh nhân. Ngày 10/1, sau khi hội chẩn, ê-kíp y bác sĩ đã sử dụng hệ thống phẫu thuật nội soi 4K và hệ thống nội soi bóng đơn ruột non hiện đại nhất vừa được Bộ Y tế trang bị để can thiệp cứu sống bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện vị trí chảy máu khó tìm của một polyp lớn nằm ở ruột non bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ phần polyp chảy máu ngay để cầm máu cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục, có thể ăn uống. Dự kiến, bệnh nhân được cho xuất viện trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cứu sống nữ bệnh nhân bị xuất huyết ruột cấp hơn một tháng - 1
Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Google Maps.

Theo Điền Quang (Tri Thức Trực Tuyến)