Gia đình

Cứu sống bé gái 6 tuổi nuốt viên bi vào khí quản

Do nghịch ngợm, bé H cho viên bi vào mồm, sau đó bị vướng cổ, buồn nôn, chóng mặt. Rất may, người nhà phát hiện sớm để các y, bác sỹ gắp kịp thời dị vật ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng 6/6, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Nông Thị H (SN 2012), trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn nhập viện do nuốt phải dị vật. Trước vào viện khoảng 3 giờ, người nhà phát hiện H nuốt phải viên bi, sau đó bé có biểu hiện buồn nôn, hoảng loạn.

Cứu sống bé gái 6 tuổi nuốt viên bi vào khí quản
Phim chụp dị vật nằm trong cổ họng bệnh nhân H - Ảnh: ĐK

Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống nội khí quản, gắp dị vật thành công, lấy ra một viên bi có kích thước 1,5cm. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định.

Cứu sống bé gái 6 tuổi nuốt viên bi vào khí quản - 1
Các bác sĩ lấy ra dị vật là viên bi.

Trước đó, Bệnh viện đã tiến hành gắp dị vật thành công cho nhiều trường hợp, trong đó có ca gắp dị vật đường thanh khí quản cho bé trai 2 tuổi.

Trẻ nhỏ thường hiếu động và thích khám phá mà chưa ý thức được nguy hiểm, các bậc phụ huynh cần chú ý để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)