Gia đình

Cửa điện tử ép người phụ nữ vào tường gây tràn máu màng tim

Người phụ nữ nhấn nhầm nút mở cửa thành đóng cửa, hậu quả cánh cửa ép chủ nhà vào tường khiến bà bị tràn dịch màng tim phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 23/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết vừa cứu sống một phụ nữ bị tràn dịch màng tim do cánh cổng sắt ép chặt vào tường.

Trước đó, ngày 19/6, trong lúc bà N.T.M.L. (58 tuổi, nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) dùng điều khiển từ xa mở cửa vào nhà thì bị cánh cổng sắt ép chặt vào tường, ngất xỉu. Sau 20 phút người nhà phát hiện đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng mệt, khó thở.

Cửa điện tử ép người phụ nữ vào tường gây tràn máu màng tim
Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Yên, Phó Khoa Tim mạch can thiệp, lúc bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, đau vùng trước ngực, tay chân lạnh, mạch nhẹ, huyết áp khó đo. Ê-kíp cho rằng trường hợp này là do sốc chấn thương, chấn thương vùng ngực kín, diễn tiến phức tạp. Chưa hết, người nhà cho biết bệnh nhân có tiền căn bệnh huyết áp nên bệnh viện đã báo động đỏ nội viện.

Bệnh viện lập tức tổ chức cuộc hội chẩn liên các khoa để tìm phương án cứu bệnh nhân.

“Qua siêu âm kết quả cho thấy bệnh nhân bị tràn máu màng tim lượng trung bình, có dấu đè sụp thất phải. Do tình trạng sốc nặng, không kịp chuyển phẫu thuật mở cửa sổ màng tim dẫn lưu nên các bác sĩ quyết định chọc tháo dịch màng tim cấp cứu dưới hướng dẫn siêu âm”, bác sĩ Yên cho biết

Dù tình thế khó khăn song kíp cấp cứu đã nỗ lực chọc hút thành công gần 100 ml máu không đông khi dịch nằm sau tim.

Sau khi hút máu đông thành công, bệnh nhân bắt đầu hồi phục, sinh hiệu ổn. Qua kiểm tra bác sĩ đánh giá sau một tuần có thể xuất viện.

Theo Tri Thức Trực Tuyến