Gia đình

Chàng trai nguy cơ bị mất tứ chi do bỏng điện

Thanh niên 23 tuổi bị điện giật bỏng khi làm việc trên giàn giáo gần đường dây trung thế, hoại tử sâu cả hai tay và hai chân.

Tiến sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết bệnh nhân Trần Đăng Đức sinh năm 1995 nhập viện ngày 27/2 với tổn thương rất nặng nề, bỏng 47% độ 2, 3, 4. Đặc biệt hai chân, hai tay của bệnh nhân tím lạnh, co quắp.

Chàng trai nguy cơ bị mất tứ chi do bỏng điện
Bác sĩ kiểm tra bệnh án bệnh nhân bị bỏng nặng vùng hai tay và hai chân. Ảnh: Lê Phương.

Ngày 1/3, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình hội chẩn xác định bệnh nhân hoại tử tứ chi. Hiện bệnh nhân được hồi sức, chăm sóc tích cực và giải thích cho người nhà về khả năng phải cắt cụt. "Bệnh nhân tiên lượng nặng nề, chi phí điều trị tốn kém", bác sĩ Hiệp chia sẻ.

Cùng gặp nạn nhập viện với Đức là Lý Vinh 24 tuổi bị bỏng 5% độ 2, 3, tập trung ở tay trái, hai chân. Bệnh nhân này bị tổn thương sâu nhưng không quá nặng, có thể ảnh hưởng đến lao động sau này.

Hai thanh niên gặp nạn khi thi công trên giàn giáo gần đường điện trung thế tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Giàn giáo tự động dịch chuyển chạm vào lưới điện, gây tiếng nổ lớn, khiến bốn công nhân bị điện giật, một người tử vong.

Theo Lê Phương (VnExpress.net)