Gia đình

6 nhóm phụ nữ không nên sử dụng thuốc tránh thai

Sử dụng thuốc tránh thai là phương pháp tương đối phổ biến hiện nay. Tuy nhiên một số nhóm đối tượng phụ nữ không phù hợp cho việc sử dụng thuốc tránh thai. Bạn có thuộc nhóm này?

6 nhóm phụ nữ không nên sử dụng thuốc tránh thai

Những phụ nữ cần lưu ý khi uống thuốc tránh thai

Nếu bạn hoặc người thân quen thuộc 6 nhóm đối tượng dưới đây, nên tham vấn ý kiến bác sỹ chuyên khoa trước khi sử dụng thuốc tránh thai.

1. Phụ nữ trên 40 tuổi có thể trạng béo

Đối với nhóm đối tượng này, sử dụng thuốc tránh thai lâu dài dễ hình thành sỏi mật, hoặc có thể dẫn đến bệnh cao huyết áp, cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Theo Viện Y tế Quốc gia của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, nguyên nhân có thể do: Thuốc tránh thai làm rối loạn chức năng gan, ảnh hưởng đến công năng bài tiết của dịch mật, làm gia tăng mức độ cholesterol trong mật, đồng thời làm giảm vận động túi mật, dẫn đến sự hình thành sỏi mật.

2. Phụ nữ có lượng kinh nguyệt ra ít

Đối với nhóm này, nếu sử dụng thuốc tranh thai lâu dài, dễ dẫn đến teo nội mạc tử cung, niêm mạc mỏng khiến trứng không làm tổ được, gây vô sinh.

3. Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú

Các mẹ cần theo dõi tình trạng tiết sữa để quyết định có nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong những lần sau không.

Mặc dù vấn đề mẹ cho con bú dùng thuốc tránh thai khẩn cấp không phải chuyện nghiêm trọng, tuy nhiên chị em không nên lạm dụng thuốc thường xuyên do những tác dụng phụ có thể xảy ra với một số người như: Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, chảy máu âm đạo, có thai ngoài tử cung, bệnh huyết khối tắc tĩnh mạch… thậm chí là vô sinh nếu sử dụng với tần suất quá nhiều và dài ngày.

6 nhóm phụ nữ không nên sử dụng thuốc tránh thai - 1
(Ảnh minh họa)

4. Phụ nữ bị viêm gan hoặc viêm thận

Khi sử dụng thuốc tránh thai, chất thuốc sẽ được phân hóa ở gan, sau đó bài tiết qua thận, tạo "gánh nặng" cho gan, thận.

Đối với trường hợp người bệnh đã điều trị khỏi hẳn, chức năng gan thận được kiểm tra và hoạt động bình thường, có thể sử dụng dưới sự chỉ định của bác sỹ.

5. Phụ nữ bị tăng huyết áp

Người bị bệnh tăng huyết áp nguyên phát hoặc bị tăng huyết áp do bệnh thận gây ra không nên sử dụng thuốc. Trong trường hợp phụ nữ bị tăng huyết áp nguyên phát, muốn sử dụng thuốc tránh thai phải theo chỉ định của bác sỹ.

Trong thời gian sử dụng thuốc tránh thai, nếu huyết áp tăng nên ngừng ngay việc dùng thuốc.

6 nhóm phụ nữ không nên sử dụng thuốc tránh thai - 2
(Ảnh minh họa)

6. Phụ nữ bị tiểu đường

Sau khi dùng thuốc tránh thai, lượng đường trong máu tăng nhẹ, nguy cơ gây bệnh đái tháo đường có thể phát tác.

Đặc biệt đối với phụ nữ đang sử dụng Insulin trong phác đồ điều trị tiểu đường, tuyệt đối không được sử dụng thuốc tránh thai.

Một số biện pháp tránh thai có thể tham khảo

Việc tránh thai và kế hoạch hóa gia đình luôn được các cặp vợ chồng hết sức quan tâm. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng dễ dàng lựa chọn được cách tránh thai tốt nhất. Sau đây là một số biện pháp tránh thai an toàn, chị em phụ nữ có thể tham khảo:

1. Sử dụng màng phim tránh thai

Cơ chế ngừa thai: Màng tránh thai đặt âm đạo (VCF – vaginal contraceptive film) chứa chất diệt tinh trùng làm bất hoạt và tiêu diệt tinh trùng trước khi tinh trùng có thể bơi vào trong tử cung nhờ tác dụng của chất nonoxynol-9.

Ưu điểm: Đây là một màng phim mỏng diện tích 5x5cm, mềm và tan nhanh trong âm đạo.

Khi được sử dụng đúng cách, màng phim đạt hiệu quả tránh thai đến 94%, nếu sử dụng không đúng cách thì hiệu quả chỉ đạt 74%. Ngoài ra, sử dụng màng phim phối hợp với biện pháp tránh thai khác như bao cao su thì hiệu quả tránh thai có thể đạt đến 97%.

Vì không chứa nội tiết tố nên khi sử dụng màng phim tránh thai sẽ không gây tác dụng phụ như: Tăng cân, rụng tóc, rối loạn kinh nguyệt, nám da, tiểu đường hay huyết áp giống như các loại thuốc tránh thai nội tiết tố khác.

Lưu ý: Bạn phải dùng tay để đặt màng tránh thai nằm sâu trong âm đạo, sau khoảng 10 phút mới được quan hệ, thuốc chỉ có tác dụng khoảng hơn nửa giờ, nếu hai lần quan hệ cách nhau khoảng 1 giờ, bạn cần đặt lại lần khác.

2. Cấy que ngừa thai dưới da

Cơ chế ngừa thai: Trong que ngừa thai chứa các chất làm ức chế khả năng trứng rụng cao, khiến cho tinh trùng không thể bơi vào trong âm đạo, giúp chị em không có thai ngoài ý muốn, tỷ lệ tránh thai lên đến 99,9%.

Hiện nay, cấy que tránh thai được coi là phương pháp hiện đại và hiệu quả giúp các chị em an tâm và thoải mái trong những cuộc yêu mà không lo có em bé.

6 nhóm phụ nữ không nên sử dụng thuốc tránh thai - 3
(Ảnh minh họa)

Ưu điểm: Phương pháp tránh thai đơn giản, dễ vận hành, cấy ghép ngay bên trong cánh tay, hiệu quả cao, lâu dài, nhưng cũng rất dễ tháo gỡ.

Liều lượng thuốc chỉ chiếm vài phần trăm so với thuốc uống ngừa thai, không gây khó chịu, nói chung không tác động lớn đến cơ thể.

Lưu ý: Cách tránh thai nói trên không phù hợp với một số đối tượng như phụ nữ còn trẻ mới lập gia đình, chưa sinh con, có các bệnh về tiểu đường, cao huyết áp, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và phụ nữ quá béo, có thể trọng từ 70kg trờ lên.

3. Sử dụng thuốc uống tránh thai

Cơ chế ngừa thai: Tác dụng tránh thai của viên uống tránh thai kết hợp là ngăn sự rụng trứng, làm cho chất nhầy cổ tử cung đặc lại khiến cho tinh trùng khó đi vào tử cung. Thuốc cũng làm cho nội mạc tử cung mỏng đi, hiệu quả ngừa thai đến 99%.

Ưu điểm: Thuốc uống có tác dụng trong thời gian ngắn, không gây rối loạn về thể chất cho phụ nữ, sử dụng lâu dài cũng có thể điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, giảm lượng kinh nguyệt, giảm đau, đẹp da, ngừa mụn.

Lưu ý: Để tránh thai hiệu quả, bạn nên nhớ uống hàng ngày chứ không phải chỉ uống ngày có quan hệ tình dục.

Để tránh việc quên uống thuốc, bạn nên uống vào một giờ nhất định. Một mẹo nhỏ giúp bạn dễ nhớ giờ uống thuốc là nên uống vào lúc sau khi đánh răng, sau khi ăn cơm chiều hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

Theo Nguyễn Trinh (Soha/Trí Thức Trẻ)