Gia đình

Xót thương bé trai 2 tuổi tử vong vì bố mẹ dùng rượu để... hạ sốt

Một bé trai 2 tuổi đã tử vong do bị ngộ độc methanol sau khi bố mẹ bé sử dụng rượu công nghiệp để hạ sốt cho con trai.

Một bé trai 2 tuổi đã tử vong do bị ngộ độc methanol sau khi bố mẹ bé sử dụng rượu công nghiệp để hạ sốt cho con trai.

Bé Xiao Dong, ở Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc lên cơn sốt vào ngày 13/6, tin tức từ Shanghaiist cho biết.
 
Thấy vậy, Chang, cha của bé Xiao, đã lấy một chai rượu công nghiệp từ công ty của mình rồi tẩm rượu vào khăn và lau dưới nách của Xiao với hy vọng có thể hạ sốt cho con trai.
 

Bé trai 2 tuổi tử vong sau khi gia đình sử dụng rượu để hạ sốt cho cháu.

Tuy nhiên, vài phút sau, bé Xiao trở nên tái nhợt và gia đình mau chóng đưa bé đến bệnh viện Nhi Thâm Quyến.

“Khi bố mẹ của cháu đưa bé đến bệnh viện, họ chưa biết rằng, rượu chính là nguyên nhân khiến cháu bị như vậy. Họ nghĩ chính cơn sốt đã khiến cháu bé bất tỉnh”, SCMP dẫn lời bác sĩ Ma Weike đến từ bệnh viên Nhi.

Thật không may, dù được bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng ngày hôm sau, bé Xiao Dong đã qua đời do ngộ độc methanol.

Bố mẹ của Xiao tâm sự, họ nghe nói rượu có thể hạ nhiệt độ cơ thể nhưng không biết nó lại có thể gây nguy hiểm như vậy.

Được biết, thành phần của rượu công nghiệp chứa 95% methyl và dễ dàng thẩm thấu vào cơ thể qua da, nhất là đối với trẻ em.

Theo bác sĩ Ma, cơ thể của bé Xiao đã hấp thụ khoảng 1.000 ml rượu công nghiệp – hàm lượng quá mức cho phép và thậm chí có thể gây tử vong ở người lớn.
 
Theo Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)