Gia đình

Uống nước có ga, bé gái dễ bị ung thư vú khi trưởng thành

Các đồ uống có ga khiến các bé gái dậy thì sớm và làm khả năng phát triển bệnh ung thư vú gia tăng 5%.

Các đồ uống có ga khiến các bé gái dậy thì sớm và làm khả năng phát triển bệnh ung thư vú gia tăng 5%.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những bé gái có thói quen uống hơn một lon nước ngọt mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn.
 
Khi các bé gái tiêu thụ khoảng nửa lít một ngày những thức uống nhiều đường như cola, lemonade hoặc đồ uống có ga khác sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe qua việc dậy thì sớm. Theo nghiên cứu của ĐH Y Harvard, mỗi năm bé gái trưởng thành sớm hơn thì khả năng phát triển ung thư vú cũng tăng lên 5%.
 

Nước ngọt là thức uống yêu thích của trẻ nhỏ, nhưng nếu uống nhiều bé gái phải đối mặt với nguy cơ ung thư vú. Ảnh minh họa.

Giáo sư Karin Michels cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi càng làm tăng thêm những quan ngại về mức tiêu thụ rộng rãi các loại đồ uống có đường ở trẻ em”.

Nước uống có nhiều đường làm rối loạn nồng độ hormone insulin trong cơ thể. Những hormone này gắn liền với việc xuất hiện kinh nguyệt sớm - một tình trạng đang gia tăng ở các nước phát triển.

Nghiên cứu cho thấy những bé gái tiêu thụ hơn 1,5 lon nước ngọt trong khẩu phần ăn hàng ngày đã có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên sớm hơn gần 3 tháng so với những bé uống ít hơn hai lon một tuần.

Theo nghiên cứu tại Mỹ với 5.583 bé gái, độ tuổi từ 9 đến 14: độ tuổi dậy thì trung bình là 12,8 đối với những người uống nước ngọt nhiều nhất, và 13 tuổi đối với những người uống ít nhất. Bác sĩ Michels nói: “Không giống như hầu hết các yếu tố ảnh hưởng khác, lượng nước giải khát tiêu thụ có thể được thay đổi. Nghiên cứu này còn cho thấy tầm quan trọng của việc cho trẻ uống nước lọc”.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những cô gái bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt trước tuổi 12 sẽ có thêm 30% nguy cơ bị ung thư vú.
 

Những bé gái có thói quen uống hơn một lon nước ngọt mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn.

Nhiều chuyên gia tin rằng những cơ thể phát triển sớm hơn bình thường sẽ nhạy cảm hơn với các tác nhân dẫn đến ung thư trong cuộc sống sau này. Vào năm ngoái, Viện nghiên cứu ung thư tại Anh đã kết luận rằng: việc phát triển ngực ở trẻ em từ 10 tuổi hoặc trẻ hơn làm tăng nguy cơ ung thư vú đến 20%.

Ngoài ra, một nghiên cứu ở Canada vào năm trước cũng cho thấy những phụ nữ uống nhiều hơn ba lon nước ngọt/tuần có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú.
 
Theo Tấn Vĩ (Phụ Nữ TPHCM)