Gia đình

Trẻ ngủ nghiến răng có nguy hiểm?

Nghiến răng không là bệnh nặng nhưng lại gây ảnh hưởng cho người xung quanh và bản thân.

Nghiến răng không là bệnh nặng nhưng lại gây ảnh hưởng cho người xung quanh và bản thân.

- Con trai tôi 7 tuổi, cháu ngủ rất hay nghiến răng. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân.
 

Bác sĩ Nguyễn Hải tư vấn:

Tật nghiến răng là hiện tượng nghiến chặt và nhai hàm răng, phát ra tiếng kêu ken két trong khi ngủ hoặc khi bị lo âu căng thẳng. Nghiến răng không là bệnh nặng nhưng lại gây ảnh hưởng cho người xung quanh và bản thân, thậm chí có người nghiến răng mạnh đến nỗi bị gãy răng, gây đau nhức đầu, mặt, rối loạn cơ và khớp thái dương.

Nguyên nhân dẫn đến tật này là do: lệch khớp cắn, hay bị stress, bị kích động hay xúc động quá mức, tổn thương nặng ở não, cũng có thể do tác dụng phụ của một số thuốc... Tật nghiến răng xảy ra ở trẻ em thường liên quan đến sự tăng trưởng và phát triển của chúng: răng phát triển không đều, đau tai, mọc răng.

Hầu hết trẻ bị tật này ở độ 3-10 tuổi. Muốn khắc phục, nên đi khám nha sĩ để phát hiện ra những vấn đề về răng, nghỉ ngơi, thư giãn nếu bị stress, ngừng hoặc đổi thuốc nếu gặp tác dụng phụ gây nghiến răng.

Theo BS Nguyễn Hải (Sức Khỏe & Đời Sống)