Gia đình

Sốc: Gội đầu ngoài tiệm có thể gây đột quỵ

Mặc dù khả năng xảy ra là rất hiếm nhưng phương thức làm đẹp phổ biến này có thể làm rách động mạch gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe.

Mặc dù khả năng xảy ra là rất hiếm nhưng phương thức làm đẹp phổ biến này có thể làm rách động mạch gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe.
Việc gội đầu tại các cửa tiệm, salon tóc lâu nay đã trở thành thói quen và sở thích của nhiều cô gái. Không chỉ đơn thuần là làm sạch tóc, việc này còn mang đến cảm giác thư giãn, dễ chịu không hề thua kém các liệu pháp chăm sóc tại spa cầu kỳ khác. Tuy nhiên, phương thức làm đẹp phổ biến này lại tiềm ẩn một hậu quả vô cùng nguy hiểm: có thể gây đột quỵ - hay còn gọi là tai biến mạch máu não, mặc dù khả năng xảy ra là rất hiếm.

Khi gội đầu ngoài tiệm, chúng ta thường ngồi tựa hoặc nằm thẳng, ngửa đầu vào chiếc bồn nhỏ kê sát gáy và chính việc này có thể gây ra một cơn đột quỵ vào một thời gian ngắn sau đó, theo lời Aneesh Singhal, bác sĩ kiêm giáo sư thần kinh học tại Trường Y Khoa Harvard đồng thời là chủ tịch khoa Thần kinh học của Massachusetts General Hospital, bệnh viện hàng đầu tại Mỹ.

 Tư thế nằm khi gội đầu ngoài tiệm có thể làm tổn thương động mạch, từ đó gây ra đột quỵ. Tuy nhiên, khả năng xảy ra là rất hiếm.

 
Mặc dù chưa hề có số liệu thực nghiệm nào khẳng định chắc chắn gội đầu ngoài tiệm là nguyên gây ra đột quỵ nhưng truyền thông thế giới đã ghi nhận một vài trường hợp mà bệnh nhân khẳng định họ bị đột quỵ vì việc này. Gần đây nhất là trường hợp của Elizabeth Smith, một phụ nữ sống tại California, Mỹ. Cuối tháng 2 vừa qua, người phụ nữ 48 tuổi này đã đâm đơn kiện salon tóc mang tên Blowbunny: Blow Dry & Hair Extension Bar, cáo buộc việc gội đầu tại đây đã khiến mình bị đột quỵ.

Trong đơn kiện, Elizabeth Smith cho biết mình đã gội đầu tại salon Blowbunny vào tháng 12/2013 và 2 tuần sau đó, cô đã gặp phải một cơn đột quỵ. Smith cho rằng chính việc cổ cô bị kéo giãn quá mức trong lúc gội đầu đã khiến xương sống chèn đứt động mạch gây ra đột quỵ. Theo Smith, chính thiết kế thiếu khoa học của chiếc ghế và bồn gội đầu đã khiến cổ của người nằm bị kéo giãn quá mức, trở thành nguy cơ dẫn đến đột quỵ.

Mặc dù khả năng xảy ra đột quỵ sau khi gội đầu ngoài tiệm là rất hiếm nhưng hẳn nhiều cô nàng sẽ dè chừng và chăm gội đầu tại gia hơn.


Xét trên phương diện y học, việc này không phải là không có cơ sở. Giáo sư Aneesh Singhal giải thích: Bất cứ hoạt động nào gây ra sự kéo giãn quá mức ở cổ cũng có thể làm rách 1 trong 4 động mạch có chức năng bơm máu lên não. Một vết rách đủ lớn có thể làm tắc động mạch trong khi vết rách nhỏ có thể hình thành nên những cục máu đông di chuyển lên não và cả hai đều có khả năng gây ra đột quỵ.

Điều đáng sợ nhất ở đây là chúng ta không hề có cảm giác đau đớn khi động mạch bị rách. Bởi vậy, ta sẽ không hề hay biết mình đã gặp nguy hiểm cho đến lúc những triệu chứng đột quỵ xảy ra (đau bất chợt phía trên lông mày, đau nhức cổ, không nói được, không nhìn thấy gì, đi đứng khó, chân tay yếu, v.v...).

Để gội đầu thoải mái và an toàn ngoài tiệm, bạn hãy tìm tư thế nằm thoải mái nhất có thể và lên tiếng ngay khi cảm thấy mỏi, nhức cổ nhé!


Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là từ giờ bạn phải từ giã việc gội đầu ngoài tiệm. Theo giáo sư Singhal, khả năng việc gội đầu ngoài tiệm có thể gây ra đột quỵ là rất hiếm. Để đảm bảo an toàn, bạn hãy lên tiếng với nhân viên ngay khi cảm thấy tư thế nằm khiến mình bị mỏi, nhức cổ và thường xuyên thay đổi tư thế trong lúc gội đầu.

Theo  Falabella (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)