Gia đình

Nước bọt giúp làm lành vết thương

Một nhà khoa học cho biết, một hợp chất trong nước bọt của con người có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương bằng cách tăng sự hình thành mạch máu giúp điều trị thương tích, theo boldsky.

Một nhà khoa học cho biết, một hợp chất trong nước bọt của con người có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương bằng cách tăng sự hình thành mạch máu giúp điều trị thương tích, theo boldsky.

 /// Shutterstock
 

Vincent Torres, Phó giáo sư tại Đại học Chile (Nam Mỹ), cho biết: "Những phát hiện này mở ra những phương pháp mới để hiểu rõ hơn về sinh học trong việc giữa chữa bệnh bằng miệng và da.

Chúng tôi tin rằng nghiên cứu này có thể giúp thiết kế các phương pháp tiếp cận tốt hơn để cải thiện vết thương ở các mô, Torres nói.

Các nhà nghiên cứu tiến hành các thí nghiệm ở ba mức độ: nội mô, hoặc tạo mạch máu, các tế bào trong nuôi cấy, trong đó, phôi gà làm mô hình động vật; và mẫu nước bọt thu được từ những người lành mạnh.

Sử dụng ba mô hình này, histatin-1 và nước bọt đã được tìm thấy để tăng sự hình thành mạch máu. Các nhà nghiên cứu đang tiến hành bước tiếp theo trong nghiên cứu này bằng cách sử dụng các phân tử này để tạo ra vật liệu và cấy ghép để hỗ trợ cho việc chữa lành vết thương.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The FASEB.

Theo Ngọc Lam (Thanh Niên Online)