Gia đình

Lạnh đột ngột, nhiều người Hà Nội bị đột quỵ

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận 30 bệnh nhân đột quỵ, nhiều người chủ quan miền Bắc mới bước vào đợt rét nên nhiễm lạnh đột ngột.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận 30 bệnh nhân đột quỵ, nhiều người chủ quan miền Bắc mới bước vào đợt rét nên nhiễm lạnh đột ngột.
Trời rét khiến nhiều người bị đột quỵ. Ảnh: NP.

Trời rét khiến nhiều người bị đột quỵ. Ảnh: NP.

Theo phó giáo sư Tôn, khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ, nhiều người nhầm tưởng là chỉ đơn giản bị trúng gió nên nghỉ ngơi hoặc cạo gió là khỏi. Do đó, cần biết những dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ như đột ngột yếu, liệt, tê bì tay chân hoặc đột ngột khó nói, bất thường về giọng nói, không nói được. Có người bỗng dưng mất thị lực, nhìn mờ có thể một hoặc hai mắt. Người bệnh cũng có thể chóng mặt, mất thăng bằng, mất phối hợp động tác…

Cách đơn giản kiểm tra một người bị đột quỵ là yêu cầu thực hiện 4 kỹ năng hàng ngày: Cười - nói - chào - đi lại. Cách này giúp kiểm tra khuôn mặt có bị mất cân đối, có giơ được cánh tay đang bị yếu lên, giọng nói có thay đổi so với ngày thường.. Nếu thấy bất thường thì cần gọi ngay cấp cứu 115 để đưa người bệnh đến cơ sở y tế sớm nhất.

Để tránh bị đột quỵ trong thời tiết lạnh giá, phó giáo sư Tôn khuyên nên giữ ấm, tránh để cơ thể lạnh đột ngột; đặc biệt giữ ấm ngực và chân. Lưu ý không tập thể dục vào sáng sớm, buổi tối ở ngoài trời. Khi ngủ dậy cần ra khỏi giường một cách từ từ, ra khỏi chăn là phải khoác thêm áo ấm để sẵn trong giường; không nên dậy vào 4-5h sáng vì lúc đó huyết áp hay tăng.

Theo Phương Trang (VnExpress.net)