Gia đình

Infographic: Những sự thật về dịch MERS-CoV chết người

Đến nay, MERS-CoV đã xuất hiện ở 26 quốc gia trên thế giới với 1.154 trường hợp nhiễm và 434 người tử vong. Các chuyên gia đánh giá, MERS-CoV gây tử vong cao hơn virus SARS tấn công con người 10 năm trước.

Đến nay, MERS-CoV đã xuất hiện ở 26 quốc gia trên thế giới với 1.154 trường hợp nhiễm và 434 người tử vong. Các chuyên gia đánh giá, MERS-CoV gây tử vong cao hơn virus SARS tấn công con người 10 năm trước.
Inforgarphic sau đây sẽ giúp độc giả thấy được triệu chứng, mức độ nguy hiểm và biện pháp phòng tránh loại virus chết người này.
 
 
 
 
 
>> Virus tử thần MERS-CoV nguy hiểm như thế nào?
>> Thêm 5 người Hàn Quốc nữa nhiễm virus MERS
>> Lo dịch MERS – CoV vào Việt Nam, Bộ Y tế họp khẩn với chuyên gia quốc tế
>> Hàn Quốc: 2 người chết do MERS, 25 nhiễm, cách ly 700
>> Việt Nam cảnh báo khẩn cấp ngăn virus nguy hiểm hơn SARS
 
Theo Nguyễn Lý - Diệu Thu (Dân Việt)