Gia đình

Giám đốc BV K trung ương phủ nhận truyền hóa chất tàn phá lục phủ ngũ tạng người bệnh ung thư

Điều trị ung thư đòi hỏi chuyên môn sâu, kết hợp đa mô thức, đa chuyên khoa mới hiệu quả. Nếu không được điều trị đúng phương pháp dễ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người bệnh.

Điều trị ung thư đòi hỏi chuyên môn sâu, kết hợp đa mô thức, đa chuyên khoa mới hiệu quả. Nếu không được điều trị đúng phương pháp dễ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người bệnh.

Giám đốc BV K trung ương phủ nhận truyền hóa chất tàn phá lục phủ ngũ tạng người bệnh ung thư
 

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư cho biết: 

"Đây là phát biểu không có cơ sở khoa học. Các hướng dẫn của các tổ chức ung thư hàng đầu thế giới như Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ, Hội Ung thư châu Âu khẳng định hoá trị vẫn là một trong các phương pháp quan trọng điều trị ung thư.

Bên cạnh đó, có thể điều trị khỏi một số ung thư, hóa trị và ngăn chặn được tiến triển của ung thư, giúp cải thiện triệu chứng và kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh ung thư. Các độc tính của hoá trị hầu hết có thể kiểm soát được.

Nếu chỉ định đúng, hợp lý, hoá trị sẽ mang lại hiệu quả điều trị và các tác dụng phụ có thể chấp nhận được hay nói cách chuyên môn là người bệnh dung nạp được điều trị".

PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư.

Bên cạnh đó, ông Thuấn cũng khuyến cáo, người bệnh ung thư phải ăn chế độ đầy đủ chất dinh dưỡng bao gồm vitamin, nước, khoáng chất, đường, đạm, chất béo. Ngoài ra cần giữ cân năng hợp lý, hạn chế uống rượu, không hút thuốc lá và tập thể dục đều đặn.

Theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAL) và ước tính của Ghi nhận ung thư Việt Nam, Việt Nam có khoảng 94.000 người chết vì ung thư/năm. Có 172 quốc gia được báo cáo thì tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam là quốc gia đứng thứ 78, xếp theo tỷ lệ tử vong từ cao xuống thấp.

Giám đốc BV K trung ương phủ nhận truyền hóa chất tàn phá lục phủ ngũ tạng người bệnh ung thư - Ảnh 2.

Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ, Hội Ung thư châu Âu khẳng định hoá trị vẫn là một trong các phương pháp quan trọng điều trị ung thư.

Cũng như các nước trên thế giới, số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca năm 2010 và dự kiến sẽ vượt 190.000 ca vào năm 2020. Bệnh gặp ở mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi, mọi khu vực địa lý và mọi ngành nghề khác nhau.

Vì vậy, để phòng ngừa bệnh, mỗi người cần thực hiện một chế độ ăn lành mạnh, đa dạng và cung cấp đầy đủ dưỡng chất đảm bảo sức khoẻ. Đồng thời luyện tập đều đặn một cách khoa học.

Còn đối với người bệnh, ngoài việc ăn uống, luyện tập thì cần tìm hiểu và tham khảo các nguồn thông tin, tài liệu chính thống về phòng chống căn bệnh này từ các bác sĩ chuyên khoa và các cơ sở y tế, các hiệp hội ung thư uy tín.

Đặc biệt bệnh nhân ung thư cần hỏi bác sĩ chẩn đoán, điều trị của mình thật nhiều để hiểu rõ về bệnh tình, các phương pháp điều trị, khả năng đáp ứng và tiên lượng.

Theo Nguyễn Huệ (Trí Thức Trẻ)