Gia đình

Dịch lở mồm long móng bùng phát ở Quảng Nam

Sau thời gian tạm lắng, dịch lở mồm long móng lại đang có nguy cơ bùng phát trở lại ở các vùng quê tỉnh Quảng Nam.

Sau thời gian tạm lắng, dịch lở mồm long móng lại đang có nguy cơ bùng phát trở lại ở các vùng quê tỉnh Quảng Nam.

Sự việc được phát hiện khi ở thôn Ngọc Sơn Đông (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) có 7 con bò và 1 con heo nái bị nhiễm dịch.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, cơ quan thú y huyện Thăng Bình đã tiến hành tiêu hủy bắt buộc 1 con heo nái và cách ly 7 con bò bị nhiễm vi rút LMLM ra khỏi đàn để điều trị, sát trùng những vết thương trên cơ thể.

Từ cuối tháng 5 đến nay, dịch LMLM cũng xuất hiện ở các huyện: Quế Sơn, Đại Lộc, Đông Giang,... khiến ít nhất 80 con gia súc bị mắc bệnh.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân bùng phát dịch là việc vận chuyển, buôn bán gia súc trái phép vẫn diễn ra thường xuyên tại nhiều nơi.

Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và chăn nuôi gia súc ở các địa phương không được chú trọng. Ý thức chấp hành pháp luật thú y của người tham gia vận chuyển, kinh doanh động vật chưa tốt.

Đặc biệt, khâu tiêm phòng chưa thực hiện theo đúng quy trình và tỷ lệ đàn gia súc được chích ngừa vắc xin trong đợt 1 năm 2015 còn thấp.

Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)