Gia đình

Đà Lạt cách ly nữ du khách Nga nghi nhiễm MERS

Trưa nay nữ du khách người Nga 24 tuổi đã được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng với các triệu chứng sốt, đau họng nghi nhiễm MERS và tiền sử quá cảnh sân bay Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Trưa nay nữ du khách người Nga 24 tuổi đã được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng với các triệu chứng sốt, đau họng nghi nhiễm MERS và tiền sử quá cảnh sân bay Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. 

Theo bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, sáng nay nữ du khách Nga này đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ tại Đà Lạt khám với triệu chứng sốt, đau họng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân và nghi ngờ nhiễm MERS, Bệnh viện Hoàn Mỹ đã báo cáo Sở Y tế Lâm Đồng và nhận chỉ đạo đưa bệnh nhân về bệnh viện đa khoa của tỉnh để tiến hành cách ly ngay trưa cùng ngày. Hiện nữ du khách cùng bạn trai được bố trí ở chung một phòng tại bệnh viện.

Ảnh minh họa

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gửi Viện Pasteur TP HCM để xét nghiệm, hiện chưa có kết quả.

Theo bà Yến, việc cách ly theo dõi hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) trong trường hợp này là hoàn toàn cần thiết và chính đáng.

MERS có nguồn gốc từ Trung Đông, đang tấn công Hàn Quốc với 172 người nhiễm bệnh, 27 người tử vong. Bệnh đã xuất hiện tại Đức, mới đây là Thái Lan và có thể xâm nhập vào Việt Nam bất cứ lúc nào.

>> Mỗi ngày tiếp nhận 2-3 ca nghi MERS-CoV
>> Bộ Y tế lập fanpage phòng bệnh MERS

Theo Quốc Dũng (VnExpress.net)