Gia đình

Bị nhánh vòng tránh thai đâm thủng bàng quang

Ngày 12-2, Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang – Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) cho biết, BV vừa phẫu thuật cứu sống lấy sỏi bàng quang và cắt bỏ một nhánh của vòng tránh thai chữ T đâm xuyên tử cung và lòng bàng quang cho nữ bệnh nhân là Thị M. (47 tuổi, người dân tộc Raglay, xã Cam Phúc Nam, Cam Ranh).

Ngày 12-2, Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang – Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) cho biết, BV vừa phẫu thuật cứu sống lấy sỏi bàng quang và cắt bỏ một nhánh của vòng tránh thai chữ T đâm xuyên tử cung và lòng bàng quang cho nữ bệnh nhân là Thị M. (47 tuổi, người dân tộc Raglay, xã Cam Phúc Nam, Cam Ranh).


Viên sỏi và nhánh vòng chữ T, "thủ phạm" gây đau và tạo sỏi.

Qua  thực hiện các cận lâm sàng, kết quả được chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi bàng quang và được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi. Sau khi phẫu thuật lấy ra 1 viên sỏi có khích thước 1.5×2.5cm, kíp mổ phát hiện vùng bên trái đáy bàng quang có 1 nhánh vòng tránh thai chữ T đâm xuyên thủng tử cung và lòng bàng quang. Do vậy, kíp mổ tiến hành cắt bỏ đoạn vòng tránh thai này.

Hiện bệnh nhân đang hồi phục sức khỏe.

Theo C.Thi (Pháp Luật TPHCM)