Gia đình

Bé 8 tuổi tìm ra cách chữa ung thư mới gây kinh ngạc

Khi Giáo sư Michael Lisanti trò chuyện với cô con gái nhỏ 8 tuổi của mình là Camilla về việc tìm cách chữa trị bệnh ung thư – ông không ngờ rằng cô bé sẽ chỉ cung cấp nguồn cảm hứng để tìm ra cách tiêu diệt các tế bào ung thư gốc.

Khi Giáo sư Michael Lisanti trò chuyện với cô con gái nhỏ 8 tuổi của mình là Camilla về việc tìm cách chữa trị bệnh ung thư – ông không ngờ rằng cô bé sẽ chỉ cung cấp nguồn cảm hứng để tìm ra cách tiêu diệt các tế bào ung thư gốc.

Khi đó gia đình giáo sư Michael Lisanti, giám đốc khoa Ung thư của trường đại học Manchester, đang ăn tối và ông đã hỏi đùa Camilla là liệu con có biết cách chữa bệnh ung thư thế nào không.
 

GS Lisanti cùng với các đồng nghiệp ở New York và Philadelphia đang nghiên cứu cách điều trị ung thư mới.
Suy nghĩ một lát cô bé liền trả lời rất đơn giản là người bị bệnh nên uống thuốc kháng sinh như những người bị bệnh khác.

Không cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, cha cùng mẹ cô bé, tiến sĩ Federica Sotgia – thật sự đã nghiên cứu sâu hơn về tác động của các loại thuốc trong ty thể của tế bào ung thư gốc tại phòng thí nghiệm. Và họ đã phát hiện ra rằng một số loại thuốc kháng sinh thường dùng để điều trị các bệnh khác cũng có thể để điều trị một số loại ung thư.
 

Giáo sư Lisanti đứng đầu đơn vị chống ung thư vú tại Đại học Manchester.


Giáo sư Lisanti cho biết: "Tôi luôn biết rằng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến các ty thể, nhưng chính gợi ý của con bé đã giúp tôi liên tưởng đến vấn đề này và xâu chuỗi các dự liệu lại với nhau"

Ti thể (mitochondria) được tao ra từ các tế bào có tác dụng cung cấp nguồn năng lượng cho các tế bào gốc khiến chúng biến đổi và phân chia tạo thành các khối u phát tán khắp cơ thể.

Các tế bào ung thư gốc là nguyên nhân của sự tăng trưởng, di căn hay tái phát của tất cả các loại bệnh ung thư và thường rất khó tiêu diệt chúng với cách điều trị thông thường, chưa kể nhiều khi còn dẫn phát các khối u phát triển sức đề kháng với các liệu pháp điều trị khác.

Giáo sư Lisanti cùng nhóm chuyên gia ngiên cứu ở New York và Philadelphia, đã sử dụng năm loại thuốc kháng sinh - trong đó có doxycycline thường sử dụng để điều trị mụn trứng cá - trên tế bào của tám loại khối u ung thư. Qua thử nghiệm họ phát hiện ra rằng, có tới bốn loại kháng sinh trong số đó có thể tiêu diệt các tế bào ung thư gốc của các u nguyên bào thần kinh đệm (loại un não và u tủy sống thông thường nhất), phổi, tuyến tiền liệt, buồng trứng, vú, tuyến tụy và ung thư da.

Kháng sinh không có tác dụng có hại trên các tế bào bình thường, nếu phương pháp này được đưa vào điều trị thực tế sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Các chuyên gia nói rằng điều này sẽ mở ra một hướng mới cho việc điều trị bệnh ung thư. Hiện giáo sư Lisanti đang cần có nguồn tài trợ để kiểm chứng phát hiện của mình trên người.
 
>> Ba quan niệm sai lầm thường gặp về bệnh ung thư
>> 10 dấu hiệu ung thư mọi người hay bỏ qua
 
Theo Minh Minh (Nguoiduatin.vn)