Gia đình

Bé 4 tuổi ho phát ra tiếng... kèn

Gia đình nghi ngờ bé nuốt dị vật nên đã đưa bé đi khám, chụp X-quang nhưng không phát hiện gì. Tuy nhiên, 3 tháng gần đây bé ho rất nhiều, có lần ho phát ra tiếng… kèn.

Cái kèn bị kẹt trong đường thở bệnh nhi nhiều tháng qua /// Ảnh: Duy Tính

Cái kèn bị kẹt trong đường thở bệnh nhi nhiều tháng qua.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) phát hiện trong cuống phổi bên phải của bé có dị vật và khi nội soi lấy ra thì đó là một cái kèn nhựa gắn trong các đồ chơi. Đến ngày 14.4, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Ông Cao Văn Lắm, bố của cháu Bảo, kể vào khoảng tháng 8.2016 phát hiện con nuốt cái kèn rơi ra từ con thú đồ chơi. Gia đình đã đưa bé đi khám, chụp X-quang nhưng không phát hiện nên nghĩ cái kèn đã theo đường tiêu hóa ra ngoài. Tuy nhiên, 3 tháng gần đây bé ho rất nhiều, có lần ho phát ra tiếng… kèn.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Như, Trưởng Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết thường khi trẻ nuốt dị vật và kẹt lâu trong đường thở rất dễ sinh nhiễm trùng, viêm phổi, tình trạng nặng do dị vật nhiễm khuẩn. Tuy nhiên bệnh nhi Bảo rất may mắn là không bị như vậy.

Được biết, mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 30-40 trẻ nuốt dị dật, trong đó có 3-5 ca dị vật chui vào phổi và đã có trường hợp tử vong.

Theo Duy Tính (Thanh Niên Online)