Gia đình

4 người "tái sinh" nhờ nguồn tạng của người chết não hiến tặng

Bệnh viện Việt Đức vừa phẫu thuật thành công ca ghép gan, tim và hai thận cho các bệnh nhân có chỉ định ghép. Đáng nói, nguồn tạng này do một bệnh nhân chết não hiến tặng.

Bệnh viện Việt Đức vừa phẫu thuật thành công ca ghép gan, tim và hai thận cho các bệnh nhân có chỉ định ghép. Đáng nói, nguồn tạng này do một bệnh nhân chết não hiến tặng.
4 người tái sinh nhờ nguồn tạng của người chết não hiến tặng - Ảnh 1.
Các bác sỹ đang lấy tạng từ người hiến.

Với nguyện vọng của bệnh nhân cũng như gia đình và đặc biệt các chỉ số của bệnh nhân phù hợp với các chỉ số của người hiến, kíp phẫu thuật đã cắt toàn bộ kèm đoạn tĩnh mạch chủ dưới, ghép gan toàn bộ cho bệnh nhân. Sau ghép các chỉ số đã ổn định, bệnh nhân đã tự thở, chức năng gan phục hồi.

4 người tái sinh nhờ nguồn tạng của người chết não hiến tặng - Ảnh 2.
Ca ghép tạng cho những người nhận đã thành công.

Còn bệnh nhân được ghép tim là trường hợp bé N.T.H. (10 tuổi). Đây cũng là trường hợp ghép tim nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam. 

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực cho hay: "Bệnh nhân N.T.H. với chẩn đoán cơ tim giãn nở do suy tim giai đoạn cuối, không còn giải pháp điều trị khác ngoài ghép. Nếu được hỗ trợ từ trang thiết bị hiện đại và thuốc, thời gian sống của bệnh nhân được tính bằng tháng còn không sẽ chỉ được tính bằng ngày. 

Đây là cơ hội vàng để ghép tim cho bệnh nhân bởi số lượng người hiến tim rất ít, đặc biệt cơ hội tìm được người hiến tim phù hợp với trẻ em là không tưởng. 13 giờ sau ghép, tình trạng bệnh nhân đã tương đối ổn định và đang được theo dõi",  PGS.TS Ước nói.

4 người tái sinh nhờ nguồn tạng của người chết não hiến tặng - Ảnh 3.
Mọt bệnh nhân nhi mới 10 tuổi may mắn sống được nhờ có người hiến tim.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, cũng từ nguồn tạng hiến nói trên, kíp phẫu thuật đã tiến hành ghép cho hai trường hợp bệnh nhân bị suy thận trong đó có một trường hợp bệnh nhân đang lọc máu 2 lần/tuần.

Theo Thế Long (Trí Thức Trẻ)