Đời sống

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này

Đèn đám mây lung linh, ống đựng đồ, chân nến, hay lọ đựng gia vị,…và hàng tá những vật dụng khác trong nhà bạn có thể tự tay làm được chỉ với một chai nhựa rỗng.

Những chai nhựa đựng nước ngọt có ga hay đồ uống mua sẵn sau khi sử dụng hầu hết chúng ta đều vứt ngay chúng đi mà không biết rằng có thể tái chế thành rất nhiều vật dụng gia đình hữu ích. 

Đèn đám mây

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này

Nếu chưa biết trang trí phòng ngủ cho bé vừa xinh xắn, tiết kiệm mà lại độc đáo, đừng bỏ qua cách làm đèn đám mây "hot rần rần" trên mạng chỉ bằng một chai nhựa rỗng. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị là 1 chai nhựa rỗng to nhỏ tùy ý, 1 dây đèn led, bông gòn và súng bắn keo.

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 1
Làm sạch chai nhựa, cho dây đèn led vào trong chai, dùng súng bắn keo gắn bông gòn lên xung quanh chai nhựa, vậy là bạn đã có đèn đám mây xinh xắn trang trí phòng rồi.

Lọ đựng bàn chải

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 2
Cần gì phải bỏ tiền mua ống cắm bàn chải vì bạn có thể tự tay làm 1 chiếc từ chai nhựa rỗng.
Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 3
Cắt phần trên cùng và dưới cùng của chai nhựa, phần trên chai khoét vài lỗ nhỏ vừa với nút chai sau đó dùng keo gắn nút chai lên thân. Cách làm vô cùng đơn giản và bạn đã có ống đựng bàn chải mới rồi.

Đèn ngủ độc đáo

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 4
Bạn có muốn sở hữu một chiếc đèn ngủ và đọc sách "có một không hai" thế này không?
Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 5
Cắt nửa trên của một chai nhựa, quét một lớp keo lên và sử dụng một sợi dây đầy màu sắc quấn quanh để trang trí. Cuối cùng chèn một bóng đèn nhỏ không tạo ra nhiệt vào bên trong.

Hộp bảo vệ ổ cắm điện

Nhà có những ổ cắm điện to, dài mà lại có trẻ nhỏ thì việc bảo quản ổ điện trong những thiết bị an toàn là rất quan trọng. Hãy làm ngay hộp bảo vệ ổ cắm điện bằng chai nhựa theo cách này nhé.

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 6
Sử dụng một chai nhựa và cắt bỏ đi phần dưới, cắt một phần trên thân chai sao cho bạn dễ dàng đặt ổ cắm điện vào.
Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 7
Và đây chính là thành quả.

Chân cắm nến

Làm chân giữ nến từ hai chai nhựa bằng cách cắt một nút cổ chai dài hơn và một ngắn hơn để giữ nến của bạn, sau đó chỉ cần dùng keo gắn chúng lại với nhau.

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 8

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 9
Vậy là bạn đã hoàn thành chân giữ nến khá đơn giản cho bữa tối lãng mạn rồi.

Lọ đựng gia vị

Lọ rắc muối/ hạt tiêu được làm chỉ từ 2 nắp chai nhựa, hãy sử dụng dao cắt phần nắp chai và phần đầu của chai, đừng quên đục lỗ nhỏ để dễ dàng cho việc rắc gia vị nhé. Cuối cùng gắn chúng lại với nhau một cách dễ dàng.

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 10

Dụng cụ tách lòng đỏ trứng

Đây có lẽ là công dụng được dùng đến phổ biến nhất của chai nhựa. Một chiếc chai nhựa rỗng nhỏ có thể giúp bạn dễ dàng tách lòng trắng và lòng đỏ trứng mà không cần dụng cụ chuyên dụng nào khác.

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 11
Tách lòng đỏ trứng ra khỏi lòng trắng với chai nhựa rỗng.

Chậu mini trồng cây hay ống cắm bút

Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này - 12
Chậu cây mini tái chế từ chai nhựa.

Ngoài ra, những bạn khéo tay cũng có thể dùng chai nhựa làm chậu trồng cây mini trang trí bàn làm việc hay ống cắm bút xinh xắn. Cắt phần cuối chai nhựa, sơn và vẽ hình theo ý thích là bạn đã sở hữu chậu cây hay ống cắm bút cực kỳ xinh xắn rồi.

Theo Ngọc Quỳnh (Khampha.vn)