Đời sống

Thuộc ngay những sai lầm cần tránh khi sơ cứu - sẽ có ngày mạng người phụ thuộc vào nó đấy

Đôi khi trong tình huống khẩn cấp, chúng ta hành động quá nóng vội khi sơ cứu mà không để ý rằng việc đó sẽ khiến bệnh nhân gặp nhiều rủi ro không đáng có.

Sơ cứu quan trọng như thế nào, chắc bạn cũng hiểu. Nhưng trong những tình huống khẩn cấp, đôi khi chúng ta lại quá vội vàng hành động mà không nắm vững kiến thức cụ thể. Để rồi, người bệnh vô tình gặp một số hậu quả không đáng có.

Dưới đây là những sai lầm thường gặp nhất khi sơ cứu, có thể khiến người bệnh bị chấn thương nặng hơn. Hãy học lấy mà tránh, vì đôi khi mạng người phụ thuộc vào nó đấy.

Sai lầm 1. Đưa nước ngọt cho bệnh nhân mất nước

Thuộc ngay những sai lầm cần tránh khi sơ cứu - sẽ có ngày mạng người phụ thuộc vào nó đấy

Khi khát nước, chúng ta có thể uống bất kỳ thứ gì để giải khát - từ nước ngọt cho đến bia.

Cũng không sao, nhưng nếu cũng những thứ đó được đưa cho người đang bị mất nước trầm trọng, ấy là bạn đang làm hại người ta đấy. Bởi vì caffeine trong nước ngọt và cồn trong bia đều có tác dụng gây mất nước.

Thay vào đó, thứ duy nhất nên uống trong lúc này là nước mà thôi, hoặc các loại nước giải khát có chứa chất điện giải. 

Sai lầm 2: Chườm đá lạnh lên vết bầm tím

Thuộc ngay những sai lầm cần tránh khi sơ cứu - sẽ có ngày mạng người phụ thuộc vào nó đấy - 1

Nhiều người vẫn thường chườm đá lên vết thương khi gặp tai nạn để giảm bầm tím. Quả thực đá có tác dụng, nhưng việc chườm trực tiếp đá lạnh lên da có thể khiến bạn bị bỏng lạnh, và điều đó thì không hay chút nào đâu.

Thay vào đó, hãy lót một miếng vải mỏng ở giữa đá và da, chườm trong vòng 20 phút rồi bỏ ra. Đợi tiếp 20 phút rồi tiếp tục chườm, như vậy sẽ an toàn và hiệu quả hơn.

Sai lầm 3: Ngửa đầu khi chảy máu cam

Thuộc ngay những sai lầm cần tránh khi sơ cứu - sẽ có ngày mạng người phụ thuộc vào nó đấy - 2

Phản xạ đầu tiên của chúng ta khi bị chảy máu cam là ngửa đầu ra sau để ngăn máu chảy. Tuy nhiên, đó lại là một sai lầm, vì máu khi ấy dễ chảy xuống họng, gây khó thở, ho khạc, và dễ gây viêm họng.

Tốt nhất là hãy để đầu ở vị trí tự nhiên, thậm chí hơi cúi xuống một chút, đồng thời lấy 2 ngón tay bóp 2 cánh mũi. Áp lực do ngón tay tạo ra sẽ khiến máu ngưng chảy sau khoảng 5 phút.

Theo OCT (Helino)