Đời sống

Tâm đắc cách phụ nữ nước ngoài dạy con làm việc nhà

Trẻ 2 tuổi đã có thể tự vứt rác, giúp mẹ treo quần áo, tự sử dụng nhà vệ sinh, đánh răng, ban đêm trước khi đi ngủ biết dọn đồ chơi.

Trẻ 2 tuổi đã có thể tự vứt rác, giúp mẹ treo quần áo, tự sử dụng nhà vệ sinh, đánh răng, ban đêm trước khi đi ngủ biết dọn đồ chơi.

Cho trẻ làm việc nhà, đối với phụ huynh phương Tây, không chỉ là một cách giảm bớt gánh nặng công việc trong gia đình mà đơn giản hơn, trẻ biết làm việc nhà sẽ học được rất nhiều thứ. Andrea - một bà mẹ Tây rất thân thiết với tôi đã từng chia sẻ,trẻ biết làm việc nhà tức là biết được

Cảm giác hoàn thành: Đối với một số người, mỗi cảm giác hoàn thành là được bước thêm một bước lên đỉnh cao. Với trẻ em cũng vậy, nỗ lực hoàn thành một cộng việc và cảm giác tự mình hoàn thành nó sẽ tạo cho trẻ cảm giác tích cực. Bản thân trẻ cũng sẽ tự tin hơn với suy nghĩ: mình có thể làm được

Trách nhiệm: Sau khi một đứa trẻ biết cách lau nhà rồi, và cho rằng mình đã chinh phục, đã có “cảm giác hoàn thành”. Điều gì khiến trẻ sẽ tiếp tục làm việc? Đó chính là trách nhiệm. Hãy nói với con, bé là một thành viên trong gia đình, mỗi người một nhiệm vụ, một trách nhiệm và bé cũng vậy. Điều này cho con cảm giác về trọng trách và vị trí bản thân.

Lòng biết ơn: Biết mọi người đã vất vả như thế nào để hoàn thành công việc sẽ cho trẻ không còn cảm giác “đương nhiên người lớn phải làm”. Cho con làm việc nhà cũng là cung cấp cho bé cơ hội để trải nghiệm giá trị cuộc sống, biết ơn mọi người, cha mẹ ông bà, hành động giáo dục này trị giá hơn cả ngàn câu nói dạy dỗ.

Trẻ 2 tuổi đã có thể tự vứt rác, giúp mẹ treo quần áo, tự sử dụng nhà vệ sinh, đánh răng, ban đêm trước khi đi ngủ biết dọn đồ chơi. (ảnh minh hoạ)
 
Vậy cha mẹ nên giao việc cho con như thế nào cho phải? “Hãy chú ý đến mục đích của việc giao việc nhà cho trẻ. Đó là để dạy con, để con được làm điều đó, làm một mình và làm thành công. Đừng giao việc quá đơn giản, cũng không nên quá nặng nhọc, càng không được làm giúp con”. Andrea chia sẻ.

9-24 tháng: Mẹ có thể cung cấp cho trẻ làm một số việc đơn giản, chẳng hạn như để cho bé ném tã bẩn vào thùng rác.

2-3 tuổi: dưới sự chỉ đạo của mẹ, cho trẻ tự ném rác vào thùng rác, hoặc có thể cầm giúp một cái gì đó khi bố mẹ yêu cầu giúp đỡ, giúp mẹ phơi quần áo, sử dụng nhà vệ sinh; đánh răng; làm vườn, ban đêm trước khi đi ngủ biết tự cất dọn đồ chơi

3-4 tuổi: sử dụng nhà vệ sinh thành thạo; rửa tay; đánh răng; dọn giường sau khi ngủ dậy, dọn bát đũa vào bếp sau bữa ăn cho mẹ rửa, gập quần áo cất vào tủ, quần áo bẩn biết tự bỏ vào giỏ đồ bẩn.

4-5 tuổi: không chỉ quen và thành thạo những công việc ngày nhỏ, trẻ cần biết tự dọn bàn ăn, dọn giường. Sáng dậy biết tự mặc quần áo.

5-6 tuổi: Giúp mẹ lau bàn, ghế, quét nhà, lau nhà.

6-7 năm: Biết rửa chén bát không cần cha mẹ hỗ trợ

7-12 tuổi: biết  dọn nhà tắm, sử dụng máy giặt, đổ rác.

13 tuổi: biết sử dụng bếp, lò vi sóng, nấu ăn, sửa chữa một số vật dụng nhỏ.
 
Theo Ngọc Hằng (Khampha.vn)