Đời sống

Tại sao đàn ông đóng cúc áo sơ mi ngược chiều phụ nữ?

Đàn ông luôn có hàng cúc áo gắn bên phải, còn phụ nữ lại bên trái. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao có chuyện đó? 

 

Đàn ông luôn có hàng cúc áo gắn bên phải, còn phụ nữ lại bên trái. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao có chuyện đó? 

Thêm nữa, đây là một trong số rất ít món đồ mà đàn ông có ở bên phải. Và đây là một số lời giải thú vị của người châu Âu cho điều đó, trênboldsky:

Cúc áo sơ mi nữ luôn được gắn bên trái, còn đàn ông ở bên phải. Ảnh: boldsky.

Thủa xa xưa, phụ nữ thường được người khác hỗ trợ mặc đồ, và đó thường là người thuận tay phải, vì thế cúc đóng ở bên trái. Trong khi đồ của nam giới đơn giản hơn và họ hay tự mình mặc lấy, vì thế cúc gắn ở bên phải. Đây có thể là một lý do dẫn đến sự khác biệt này. 

Một giả thuyết phổ biến khác cho rằng những khi có chiến tranh, đàn ông cầm vũ khí bên tay phải, và những chiếc áo được mở khuy bằng tay trái sẽ dễ dàng hơn cho họ. Ngược lại, phụ nữ bế con bằng tay trái để việc cho bú thuận lợi hơn, vì thế cúc sẽ thuận khi mở bằng tay phải.

Ngoài ra, còn một số giả thuyết khác cho rằng cúc áo đóng như vậy là để phục vụ các quý bà quý cô thủa xưa khi cưỡi ngựa ngồi lệch một bên, tránh để gió lùa vào ngực. Đàn ông cưỡi ngựa ngồi ngang hai bên, nên cúc đóng theo chiều ngược lại. 
 

Theo Thuận An (VnExpress.net)