Đời sống

Phẫn nộ với kiểu 'phòng dịch' ngược đời của những kẻ kém ý thức, mua khẩu trang để chống virus hay phát tán virus?

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân sau khi dùng khẩu trang y tế một lần chỉ nên tháo bằng dây đeo và bỏ thẳng vào thùng rác có nắp đậy.

Là sản phẩm được đắt đỏ nhất trong mùa dịch bệnh, khẩu trang y tế được các bác sĩ và chuyên gia khuyến cáo là giảm thiểu khả năng phát tán và lây nhiễm virus corona nên dân tình đổ xô đi mua. Tuy nhiên, để có thể phòng bệnh hiệu quả nhất, tất cả mọi người phải hiểu rõ về cơ chế hoạt động của loại virus này và dùng khẩu trang đúng cách. 

Mới đây, một tài khoản Facebook tên là Gia H. đã chia sẻ câu chuyện mà anh quan sát được về tình hình "phòng dịch" của dân cư khu vực nhà mình. 

"Bây giờ không biết khẩu trang có tác dụng phòng virus hay để phát tán virus nữa? Đi quanh cái quanh cái xóm bé bằng bàn tay mà chỗ nào cũng thấy khẩu trang. Sợ quá, tránh cũng không được! Mua cho lắm vào rồi vứt bừa bãi. Chán cái ý thức kém của một số người".

Phẫn nộ với kiểu 'phòng dịch' ngược đời của những kẻ kém ý thức, mua khẩu trang để chống virus hay phát tán virus?

Phẫn nộ với kiểu 'phòng dịch' ngược đời của những kẻ kém ý thức, mua khẩu trang để chống virus hay phát tán virus? - 1

Phẫn nộ với kiểu 'phòng dịch' ngược đời của những kẻ kém ý thức, mua khẩu trang để chống virus hay phát tán virus? - 2

Phẫn nộ với kiểu 'phòng dịch' ngược đời của những kẻ kém ý thức, mua khẩu trang để chống virus hay phát tán virus? - 3
Tài khoản Gia H. đăng kèm hình ảnh chụp tại xóm nhỏ của anh.

Quả thật, lo lắng của anh H. là vô cùng đúng đắn. Khoảng thời gian virus gây bệnh có thể tồn tại trong môi trường bên ngoài là 30 - 60 phút, vì vậy việc vứt khẩu trang y tế đã sử dụng bừa bãi là trực tiếp "thả hổ về rừng", tạo thêm vật ký sinh để lây nhiễm dịch bệnh. 

Nhiều tài khoản tỏ ra bất bình, bức xúc với tình trạng nguy hiểm và khó coi này.

- Đồ dùng để phòng dịch xong thì phải xử lý đúng cách, chứ đổ xô đi mua khẩu trang xong về vứt thế này thì có tác dụng gì?

- Khi thùng rác cách đó vài bước chân mà người ta lười. Bệnh dốt, bệnh ý thức kém nguy hại không kém dịch bệnh mới này đâu.

- Bảo dân trí thấp lại tự ái! Vậy mà nói mãi vẫn chẳng ai nghe. 

Dung (Nguoiduatin.vn)