Đời sống

Người sở hữu nét tướng này thì trăm bề khổ sở, nghèo hèn mạt vận

Theo nhân tướng học, những nét này không chỉ xấu về hình thức mà còn khiến người sở hữu nó làm bao nhiêu phá bấy nhiêu, chẳng thể nào giàu có lên được.

1. Lòng bàn tay có vân chữ Xuyên

Hình 3 đường vân song song với nhau hay còn gọi là vân chữ Xuyên nằm trong lòng bàn tay đại diện cho người có tính cách mạnh mẽ, cố chấp, không chịu thỏa hiệp và mối nhân duyên với gia đình không bền chặt, li biệt nhiều hơn gần gũi. Nếu như nữ giới có đường vân này thì hôn nhân bất hạnh, nam giới lại khó thành đạt, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn vật chất.

Người sở hữu nét tướng này thì trăm bề khổ sở, nghèo hèn mạt vận

2. Mắt to mắt nhỏ

Phần lớn người có 2 mắt không đều nhau, bên to bên nhỏ thì vận thế bất ổn, cuộc đời nhiều thăng trầm vất vả. Hơn nữa nếu 2 bên lông mày cũng cao thấp bất đồng hoặc đuôi mày rối loạn thì số phận lại càng bấp bênh. Trong giai đoạn từ 31 đến 40 tuổi, có khả năng họ sẽ phải chịu biến cố lớn trong đời. 

3. Trên trán có vân Huyền Châm

Vân Huyền Châm là tên của một đường vân thẳng, nằm ở giữa trán hoặc ở giữa Ấn Đường. Người sở hữu đường vân này thường làm việc không tập trung. Dù họ khá tham vọng, xác định được mục tiêu phấn đấu nhưng lại không nỗ lực hết sức, hay ảo tưởng và tính tình nóng vội nên dễ bỏ dở giữa chừng nên sự nghiệp của người này chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định, thậm chí phải khó khăn vất vả lắm mới ổn định được công việc hiện có.

4. Lỗ mũi lộ

Kiểu người có lỗ mũi lộ hay thường gọi là mũi hếch thì có tính tình hào phóng, tiêu tiền quá độ, toàn dùng tiền cho những việc không đi đến đâu. Dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ, không tích cóp được tài sản gì. Những người này thường có số bần cũng vào lúc về già, vì tuổi trẻ không biết tính toán, suy nghĩ thiếu cẩn trọng, sâu sắc.

5. Đầu mắt hoặc lòng trắng mắt có nốt ruồi

Đầu mắt hoặc lòng trắng mắt có nốt ruồi là báo hiệu của sự phá tài, người có tướng mắt thế này chỉ có thể làm công ăn lương, không thể tự mình lập nghiệp lớn hay kinh doanh làm chủ. Không chỉ thế, tính tình của họ cũng khá khác người, khó hòa đồng với tập thể hay làm việc theo nhóm, vì không biết cách giữ mồm miệng nên hay vướng vào những rắc rối thị phi.

Dung (SHTT)