Đời sống

Ngộ nhận của cha mẹ khi chọn sách cho trẻ chưa biết đọc

Việc cho rằng trẻ chưa biết đọc thì mua sách làm gì có thể khiến bố mẹ bỏ qua giai đoạn vàng trong sự phát triển trí não của trẻ.

Việc cho rằng trẻ chưa biết đọc thì mua sách làm gì có thể khiến bố mẹ bỏ qua giai đoạn vàng trong sự phát triển trí não của trẻ.

Đọc sách cho trẻ hay để trẻ tiếp cận với sách từ sớm là một cách hiệu quả để kích thích não bộ phát triển. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ Việt có thể đã vì những ngộ nhận dưới đây mà bỏ qua "giai đoạn vàng" của trẻ.

'Trẻ chưa biết đọc, mua sách làm gì, có đọc được đâu'

Đây là ngộ nhận thường thấy ở nhiều cha mẹ. Quan niệm về sách của đa số người lớn là sách phải có nhiều chữ, sách là nguồn tri thức, nên cứ nhắc đến sách và việc đọc sách là trong suy nghĩ của mọi người đều mặc định rằng: "Việc tự đọc sách chỉ bắt đầu khi biết đọc".

ngo-nhan-cua-cha-me-khi-chon-sach-cho-tre-chua-biet-doc

Trên thế giới, tủ sách cho trẻ 0-2 cũng đa dạng không kém sách dành cho các độ tuổi lớn hơn.

Thực tế chứng minh, dòng sách cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi rất đa dạng. Riêng trên trang Amazon, website bán sách trên toàn cầu, có chia hẳn các mục sách cho trẻ 0-2 tuổi, 3-5 tuổi và trong mỗi mục lại có vô số các tựa sách khác nhau cho bố mẹ lựa chọn.

'Trẻ tuổi này chỉ hợp mua truyện kể, truyện cổ tích để bố mẹ đọc cho nghe thôi'

Câu chuyện cổ tích, truyện kể hàng đêm luôn nằm trong những sự chọn đầu tiên dành cho cha mẹ khi chọn sách cho con - đây là một thực tế. Tuy nhiên, ngoài nhân vật cổ tích để đưa các bé vào giấc ngủ, hiện nay, có nhiều dòng sách mới xuất hiện mang tính tương tác nhiều hơn, thiên về sách kiến thức, phát triển trí tuệ dành cho trẻ. Có thể kể đến một số dòng sách nổi bật như sách Lift-the-flap (sách lật- mở) của Nhà xuất bản Usborne (Anh), hay Kididoc - những cuốn sách chuyển động của nhà xuất bản Nathan (Pháp).

ngo-nhan-cua-cha-me-khi-chon-sach-cho-tre-chua-biet-doc-1

Lift-the-flap (sách lật- mở) phiên bản Việt.

'Mua sách làm gì, mua đồ chơi thôi, mua sách mấy ngày là trẻ con nó xé ấy mà'

Khi bé ở trong cột mốc 2-3 tuổi, sự phát triển trí não của bé càng dễ nhận biết hơn. Bé bắt đầu nhận biết màu sắc chính xác hơn, biết đếm số, có thể học thuộc số điện thoại nhà mình dù là học vẹt. Và đặc biệt, ở giai đoạn này, bé thích xem sách nhiều hơn và thích nghe người lớn kể chuyện.

Tuy nhiên, ban đầu tiếp xúc với sách, trẻ chưa có định nghĩa sách là gì, chưa phân biệt được sách và đồ chơi khác nhau ra sao. Vì vậy, khả năng trẻ xé sách hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù vậy, đây cũng là giai đoạn hình thành nên nhận thức của trẻ. Nếu các bố mẹ định hướng tốt cho trẻ về vai trò của những cuốn sách thì thái độ của trẻ sẽ khác. 

'Sách toàn tranh, đơn giản thế này thôi á?'

Sự đơn giản đối với người lớn nhưng lại là sự hấp dẫn đối với trẻ để học và làm theo. Với trẻ nhỏ, điều quan trọng trước hết là sự thu hút khiến trẻ chú ý và bị hấp dẫn vào câu chuyện. Mà những điều hấp dẫn đầu tiên tác động đến não bộ là tác động thị giác. 

Sách cho trẻ chưa biết đọc được các nhà xuất bản trên thế giới lựa chọn đa phần là các sách tranh minh họa đẹp mắt và kèm theo đó là những trò chơi đơn giản để tăng độ tương tác của trẻ với sách mà không cần phải biết đọc mới làm theo được. 

Theo H.Nhi (Ngoisao.net)