Đời sống

Nếu không muốn bị 'đốt vía' thì tuyệt đối không nên tặng người khác 5 món quà ám đầy xui xẻo này trong dịp Tết

Biếu tặng quà Tết là một trong những thủ tục đã có từ rất lâu đời. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người không biết rằng chẳng phải quà nào cũng tặng được trong các ngày này.

1. Đồng hồ

Mặc dù đồng hồ đắt tiền là một trong những vật lưu niệm có giá trị được nhiều người mang đi biếu, tặng, thế nhưng trong dịp Tết thì điều này hoàn toàn ngược lại. Quan niệm xưa cho rằng, nhận đồng hồ trong dịp này vô cùng xui xẻo, nhất là với những người lớn tuổi thì họ lại càng kiêng kị vì điều này ám chỉ thời gian sống của họ chỉ còn ngắn ngủi. 

Nếu không muốn bị 'đốt vía' thì tuyệt đối không nên tặng người khác 5 món quà ám đầy xui xẻo này trong dịp Tết

2. Hạt tiêu

Theo ý nghĩa phong thủy, nhận được hạt tiêu trong ngày đầu năm mới sẽ khiến vận may tiêu tán, có làm bao nhiêu cũng không giữ được của, gia đình lục đục, hạnh phúc khó được lâu bền, chính vì vậy mà tuyệt đối đừng mang món này đi tặng người khác đầu năm. 

3. Số lượng 4

Số 4 phát âm tiếng hán giống với chữ "tử" nghĩa là chết. Khi tặng quà hay biếu xén, người ta phải tuyệt đối tránh con số này ra. Đặc biệt trong dịp năm mới mà vô tình đụng chạm tới số 4 là điềm cực kì kiêng kị, có thể sẽ gặp tai nạn lớn, xui xẻo cả năm. 

4. Quả lê

Vào ngày bình thường, lê được xếp vào trong những món hoa quả phổ biến được cho, tặng. Thế nhưng trong những ngày Tết thì loại quả ngọt mát này lại được đưa vào hàng đại kỵ. Trong tiếng Hán, lê có âm đọc giống với từ ly trong ly tán, vì sợ xảy ra điều không lành nên chẳng có ai mang đi tặng mà cũng không người nào muốn nhận món quà này cả. 

5. Màu đen và trắng

Các đồ vật có màu đen trắng thường làm người khác liên tưởng đến tang lễ, xui xẻo. Để năm mới luôn rực rỡ và có nhiều điều lành, người ta thường chọn các món quà có sắc hồng, vàng, xanh rực rỡ để tượng trưng cho hy vọng mới sang. 

Dung (SHTT)