Đời sống

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo'

Không phải khách sạn nào cũng được đầy đủ, tiện nghi và "chẳng thiếu thứ gì" như ở nhà, vậy nên bạn cần bỏ túi một số mẹo đơn giản để không rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Du lịch luôn là thú vui và thậm chí là đam mê của nhiều người trên khắp thế giới. Được đi đây đi đó mở rộng tâm hiểu biết, khám phá những chân trời mới lạ thì ai cũng thích rồi. Nhưng không phải ai cũng có thật nhiều tiền để có thể vi vui khắp mọi nơi, và đôi khi để được đi bạn phải chấp nhận ở trong những khách sạn không được đầy đủ tiện nghi để ngả lưng sau ngày dài trải nghiệm.

Tuy nhiên nếu biết những mẹo cực đơn giản mà lại rất hữu dụng trong các khách sạn thì chuyến du lịch của bạn cũng sẽ không còn đầy bực bội, ám ảnh mà lại tiết kiệm được kha khá chi phí đấy.

1. Luộc trứng trong ấm đun nước

Nếu một bữa ăn sáng trong nhà hàng hoặc khách sạn quá đắt đỏ mà bạn lại không ăn được thức ăn ở địa phương đó thì đây có thể là cách vô cùng hữu ích. Hãy đến một cửa hàng tạp hóa gần đó và mua vài quả trứng về bỏ vào ấm đun nước để luộc. Kể cả khi bạn không tìm thấy ấm đun nước trong phòng thì cũng có thể gọi nhân viên phục vụ khách sạn để hỏi.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo'

2. Nướng bánh mì bằng bàn ủi

Nếu không ăn được trứng luộc nữa mà lại có chút bánh mì và phô mai thì bạn vẫn còn giải pháp. Tất cả những gì bạn cần chỉ là tờ giấy bạc và chiếc bàn ủi có sẵn trong khách sạn. Hãy kẹp phô mai vào bánh mì và gói trong tờ giấy bạc rồi dùng bàn ủi làm nóng trong 30 giây cho mỗi mặt. Vậy là bạn sẽ có lát bánh mì nóng giòn như ở nhà làm.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo' - 1

3. Giữ màn che cửa sổ bằng kẹp quần áo

Các khách sạn thường làm cửa sổ to lớn bằng kính để hứng nhiều ánh sáng. Nhưng buổi sáng sớm, chiếc rèm cửa không thể che kín khiến ánh sáng lọt vào làm bạn khó ngủ. Rất đơn giản, hãy dùng kẹp quần áo để kẹp chặt rèm cửa, đảm bảo không còn chút ánh sáng nào có thể lọt vào.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo' - 2

4. Khuếch đại âm thanh điện thoại bằng ly nước

Nếu muốn nghe nhạc thật lớn vào buổi sáng để tạo cảm giác hứng khởi, hít thở không khí trong lành ở một nơi xa xôi, mà chẳng có loa to hoặc đơn giản chỉ là có tiếng chuông báo thức thật lớn. Bạn hãy đặt chiếc điện thoại vào ly thuỷ tinh hoặc ly gốm, âm thanh có thể được khuếch đại lên khá nhiều bằng cách này.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo' - 3

5. Làm phẳng quần áo trong phòng tắm

Không phải tất cả các khách sạn đều có bàn ủi quần áo nhưng quần áo để trong vali sẽ rất nhàu, chẳng ai lại muốn diện bộ quần áo như vậy đi chơi. Vậy thì bạn hãy treo quần áo vào phòng tắm trước khi tắm, nước nóng bốc hơi sẽ giúp quần áo phẳng ra mà không cần là ủi.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo' - 4

6. Giặt quần áo trong bồn rửa mặt

Đi du lịch vài ngày mà lại không mang đủ quần áo, bên cạnh đó chi phí cho một lần thuê giặt là cũng không "mềm" chút nào thì bạn hãy tận dụng bồn rửa làm chậu giặt quần áo.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo' - 5

7. Tẩy trang bằng dầu xả tóc

Dầu xả tóc chính là cứu tinh cho bạn nếu chẳng may quên mang theo nước hoa hồng hoặc nước tẩy trang.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo' - 6

8. Sạc điện thoại qua ti vi

Một trong những "cơn ác mộng" lớn nhất trong kỳ nghỉ là quên sạc điện thoại. Hoặc ổ cắm điện trong khách sạn không vừa với chân sạc của bạn vậy thì vẫn còn cách bởi mỗi chiếc ti vi hiện nay đều có cổng cắm USB và bạn có thể tận dụng nó để sạc đầy pin điện thoại, phục vụ cho chuyến đi.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo' - 7

9. Sử dụng khăn ướt thay máy lạnh

Vào mùa nóng, đến khách sạn không có điều hòa hoặc máy lạnh bị hỏng thì chẳng khác nào "bị tra tấn". Lúc đó, bạn hãy mở cửa sổ sau đó lấy chiếc khăn ướt và đặt trước cửa sổ, nước sẽ bốc hơi và làm mát không khí trong phòng.

Nếu có đang nghỉ lễ trong khách sạn ở nơi xa xôi, bạn cần biết ngay những mẹo này để chuyến du lịch của mình thật 'hoàn hảo' - 8

Theo L.T (Helino)