Đời sống

Nếu bếp gas nhà bạn xuất hiện 4 dấu hiệu này thì nên CHẠY NGAY ĐI mới mong sống được

Mặc dù bếp gas là thứ tất yếu trong bếp của mỗi gia đình nhưng nếu sử dụng không đúng cách thì cũng rất dễ gây tai nạn nguy hiểm đến tình mạng.

1. Gas bốc mùi

Nếu như trong phòng đột nhiên xuất hiện mùi gas kể cả khi không bật bếp nghĩa là van gas nhà bạn đã bị hỏng, đường dẫn khí gas rò rỉ. Lúc này, bạn nên lập tức mở hết cửa sổ, dùng quạt tay để xua khí gas ra ngoài. Lưu ý tuyệt đối không được dùng đến các thiết bị điện để tránh tia lửa từ các thiết bị này kết hợp với khí gas gây cháy. Cách tốt nhất là nên đi dập toàn bộ cầu dao trong nhà.

Nếu bếp gas nhà bạn xuất hiện 4 dấu hiệu này thì nên CHẠY NGAY ĐI mới mong sống được

Tiếp theo, lấy xà phòng bôi vài điểm khí gas bị rò, phun nước bào bình. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn là bình gas có dấu hiệu biến dạng hay phồng lên thì bạn nên chạy ngay khỏi đó vì bình gas rất dễ phát nổ. 

2. Lửa cháy không đều

Khi sử dụng bếp mà thấy không bắt lửa, ngọn lửa quá to hoặc có mùi gas khi nấu thì nên tắt bếp ngay rồi khóa van gas lại. Tiếp đó thì kiểm tra lại mâm tia lửa đã đặt chính xác chưa, lau khô sứ đánh điện của bếp. Nghiêm cấm lấy bật lửa để mồi cho bếp gas hoặc cố dùng nếp khi ngọn lửa quá lớn vì dễ bị cháy nổ. 

3. Lửa phát ra tiếng kêu

Trong quá trình đun nấu mà có tiếng phù phù thì gas đang bị rò rỉ hoặc khe thoát lửa đang bị nghẹt. Lúc này bạn phải lập tức tắt bếp, điều chỉnh lại vị trí họng lửa, làm sạch khe thoát lửa và kiểm tra lại, nếu vẫn không khá hơn thì nên gọi thợ ngay. 

4. Ngọn lửa có màu đỏ

Nếu bếp gas nhà bạn xuất hiện 4 dấu hiệu này thì nên CHẠY NGAY ĐI mới mong sống được - 1

Nếu gas mới đổi đã chuyển sang lửa đỏ thì có thể bình này không đạt chất lượng, để tránh gây cháy nổ thì tốt nhất bạn nên đổi một bình mới ở cơ sở khác. 

5 nguyên tắc an toàn khi sử dụng bếp gas:

- Mua bình ở địa chỉ uy tín và kiểm tra kĩ hạn sử dụng của bình. 

- Bình gas phải đặt ở chỗ thoáng khí tránh trường hợp rò rỉ gas mà không có chỗ thoát. 

- Làm bệ bếp bằng vật liệu không cháy thì nên đặt bếp cách tường ít nhất 15cm, cách trần nhà từ 1 đến 1,5 m, cách thiết bị điện 1,5m.

- Sử dụng xong bếp thì nên khóa van gas ở bình trước, chờ cho gas ở ống dẫn cháy hết rồi mới tắt bếp.

- Kiểm tra bình, bếp gas định kì, dùng xà phòng, nước rửa bát bôi lên bếp gas, ống dẫn, van gas,; nếu thấy có bong bóng thì phải gọi thợ sửa chữa tới ngay.

Dung (SHTT)