Đời sống

Mẹ 9x nuôi con mọn "nhàn tênh" nhờ phương pháp cực hot

Lam Giang đã áp dụng chu kỳ EASY tức Ăn - Chơi - Ngủ - Mẹ thư giãn từ lúc bé Meo mới 5 tuần tuổi.  

Giang nhận thấy phương pháp E.A.S.Y Tracy Hogg được chia sẻ trên nhiều diễn đàn khá phù hợp và dễ áp dụng. EASY là viết tắt của các từ: Eat - Activity - Sleep - Your time, có nghĩa là Ăn - Chơi - Ngủ - Mẹ thư giãn. EASY hiểu đơn giản là chu kỳ sinh hoạt lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian ngắn từ sáng sớm thức dậy đến hết ngày của một em bé sơ sinh từ lúc mới lọt lòng. Một ngày của bé sẽ là những chuỗi lặp đi lặp lại của nhiều chu kỳ EASY. Bé ngủ dậy sẽ được ăn (E-eat), sau đó mẹ cho bé chơi vận động (A-activity), mẹ đặt bé xuống cho bé ngủ (S-sleep) và mẹ có thời gian thư giãn (Y-your time). Khi bé ngủ dậy, bé lại được tiếp tục đi vào chu kỳ EASY mới. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi bé đi vào giấc ngủ đêm, kết thúc một ngày của mẹ và bé.

me-9x-nuoi-con-mon-nhan-tenh-nho-phuong-phap-cuc-hot

Khi chơi đùa, Lam Giang thường kể chuyện, hát cho bé nghe, đặc biệt, cô không cho con tiếp xúc với các thiết bị điện tử như Tivi, Ipad, điện thoại.

Giang rèn nếp cho bé Meo từ khi bé 5 tuần tuổi. Theo cô, các mẹ muốn thực hành phương pháp EASY nên bắt đầu càng sớm càng tốt, trẻ càng lớn sẽ càng khó thay đổi thói quen sinh hoạt. Trước tiên, Giang dạy con phân biệt ngày và đêm. 7h, cô gọi bé dậy và đưa bé ra ngoài phơi nắng. Sau đó, mọi hoạt động đều diễn ra ở trong phòng có ánh sáng. 19h, cô bắt đầu tắt đèn hoặc để đèn ngủ mờ giúp bé dễ chìm vào giấc ngủ. Trong hai tuần đầu tiên thực hành EASY, bé Meo chỉ dậy ăn đêm một lần, trong khi trước đó, bé dậy đến ba lần một đêm. Đến khi Meo 7 tuần tuổi, bé ngủ một mạch đến tận 7 giờ sáng hôm sau và không thức dậy ăn đêm lần nào.

Giang giải thích: "Mỗi bé khi sinh ra, nếu đạt cân nặng 2,7 kg hoàn toàn có khả năng tích trữ năng lượng để ba tiếng ăn một lần. Khi bé lớn hơn, sức chứa của dạ dày cũng tăng thêm, mẹ có thể cho bé ăn bốn tiếng một lần. Thông thường, bé 2 tháng tuổi sẽ theo chế độ EASY 3, tức là cứ 3 tiếng lặp lại một chu kỳ Ăn - Chơi - Vận động - Mẹ thư giãn. Khi bé lớn hơn, mẹ nên tự nhận biết các dấu hiệu thay đổi của bé và điều chỉnh phù hợp theo các chế độ EASY 4, EASY 2-3-4, EASY 5-6".

me-9x-nuoi-con-mon-nhan-tenh-nho-phuong-phap-cuc-hot-1

Bé Meo 20 tuần tuổi nặng 7kg và cao 67,3cm.

Hiện tại, Meo sinh hoạt theo chế độ EASY 2-3-4 với lịch trình cụ thể như sau:

- 7h: Ngủ dậy, sau khi vệ sinh thì ăn sáng ngay.
- 7h30-9h00: Sau khi ăn xong, con được cho đi tắm nắng và chơi cùng mẹ.
- 9h-10h30: Chơi mệt, con ngủ.
- 10h30: Ăn trưa, chơi.
- 13h00: Lau người cho bé.
- 13h30: Ngủ hai tiếng.
- 15h30: Ăn chiều.
- 16h00-17h30: Chơi.
- 17h30: Mẹ massage nhẹ nhàng cho bé.
- 18h30: Tắm và chơi đùa trước khi ngủ đêm.
- 19h: Ăn bữa tối.
- 19h30: Bé đi ngủ đến sáng.

Trẻ được áp dụng EASY từ sớm có thể tự nhận biết được việc gì sẽ đến tiếp theo, bởi trình tự của mọi hoạt động là không bao giờ thay đổi, điều này tạo nên nhịp sinh học đầu đời cho bé. Bé cảm thấy chủ động và tự tin bởi bé biết sau khi ngủ dậy mình được ăn, khi ăn xong mình được chơi và khi mệt mình sẽ được đi ngủ.

Khi mẹ và con sinh hoạt theo EASY, mẹ không nhầm lẫn các tín hiệu con "phát" ra. Khi đó, mẹ sẽ biết cách phản ứng với từng nhu cầu khác nhau của bé. Mẹ hiểu bé và bé được tôn trọng về nhu cầu, cả hai cùng tránh được việc cho ăn lắt nhắt cả ngày do mẹ sợ con đói hay muốn con ngừng khóc. Đây cũng là cách mà mẹ có thể tránh được cảnh sẽ phải ép con ăn. Do đó, EASY là phương pháp giúp mẹ dễ dàng hiểu tiếng khóc - ngôn ngữ của con hơn.

Lam Giang cho biết, với EASY, cô cảm nhận được trọn vẹn niềm vui của việc làm mẹ. Cơ thể cô không mệt mỏi và căng thẳng như nhiều bà mẹ khác. Đặc biệt, nếu rèn luyện EASY thành công cho con, bé sẽ ngoan ngoãn ở nhà chơi cùng ông bà, các bà mẹ có thể tự tin quay trở lại công việc hơn.
 

Theo H.Thu (Ngoisao.net)