Đời sống

Mâm cơm cữ khô khốc của mẹ trẻ gây ám ảnh đầu năm, cư dân mạng khuyên nên tự nấu mà ăn

Ai trông thấy cũng đều không tránh khỏi cảm giác giật mình vì cho rằng, bữa cơm khô khốc chỉ với cơm trắng và thịt kho thế này, người bình thường còn khó nuốt trôi huống gì một mẹ trẻ vừa đẻ con xong, phải cần bồi dưỡng nhiều thứ.

Sinh con có lẽ là một trong những hành trình quan trọng nhất của người phụ nữ. Từ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, trải qua bao sự biến đổi về tâm sinh lý, lại đến một thời gian ở cữ bị hạn chế đủ điều, hơn bao giờ hết, phụ nữ lúc này cần có một sự quan tâm, chăm sóc cả về thân thể lẫn tinh thần để có thể mau chóng hồi phục. 

Tuy vậy, ở đời chẳng phải người nào cũng may mắn có được cuộc sống trong mơ như vậy. Như câu chuyện được mẹ trẻ mới đâu chia sẻ, dù mới sinh đẻ được 20 ngày, vẫn rất cần được chăm sóc nhưng mâm cơm cữ của chị chẳng có nhiều món cầu kì, thậm chí dinh dưỡng còn chẳng được đảm bảo. Nhìn bát cơm khô khốc, gọn lỏn trong mâm, chẳng thiếu người chứng kiến cảm thấy xót xa: "Cơm bà đẻ 20 ngày của em đây các bác ơi".

Mâm cơm cữ khô khốc của mẹ trẻ gây ám ảnh đầu năm, cư dân mạng khuyên nên tự nấu mà ăn

Bức ảnh ngay khi được đăng tải đã thu hút không thiếu quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Nhiều chị em bào khuyên bảo: 

- Không cần kiêng quá như vậy đâu mom ơi. Ăn này sao nuốt nổi?

- Nhìn bữa cơm của mom thấy thương mom quá!

- Sao ăn nổi, không có tý rau xanh hay canh gì?

-Ăn này lấy đâu sữa cho con bú hả mom?

- Quan trọng là ăn thế này không chỉ sức khỏe của mẹ bị ảnh hưởng, cả con cũng chẳng có sữa mà bú.

- Bữa thịt gà bữa thịt lợn. Ăn toàn thịt bị táo bón mom ạ.

Một số ý kiến khác lại cho rằng, sau sinh nở 20 ngày vốn đã hồi phục sức khỏe được phần nào, nên mẹ trẻ trên có thể tự mình đi chợ về nấu ăn hay nhờ mẹ chồng mua cho rồi tự vào bếp làm món mình thèm, vừa thỏa mãn được nhu cầu của bản thân mà vận động nhẹ cũng giúp hồi phục nhanh hơn. 

Dung (SHTT)