Đời sống

"Hạc giữa bầy gà" - Nhà nổi bật mà thổi tài vận đi

Giữa những ngôi nhà có chiều cao sàn sàn nhau, nhà của bạn bỗng cao chót vót, nổi bật. Trông thì bắt mắt nhưng căn nhà như vậy không có lợi trong phong thủy học.

Giữa những ngôi nhà có chiều cao sàn sàn nhau, nhà của bạn bỗng cao chót vót, nổi bật. Trông thì bắt mắt nhưng căn nhà như vậy không có lợi trong phong thủy học.

Nhà trơ trọi bị gió thốc bốn hướng nên không thể tụ khí. Như vậy, tài vẫn sẽ bị cuốn bay đi hết mà không đọng lại trong gia đình. Những người sống trong ngôi nhà như vậy hay gặp khó khăn về tiền bạc, đặc biệt với những người kinh doanh, buôn bán.

Môi trường "cô phong độc tú" (ngọn núi lẻ loi) sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người trong gia đình. Toà cao ốc lẻ loi giữa những ngôi nhà thấp tầng sẽ dễ gây ra chứng "sợ độ cao". Người sống trong đó sẽ hay phải lo nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Đặc biệt, trong những ngày mưa bão, gió thốc khắp nơi sẽ làm dao động tinh thần.
 

Trong một khu dân cư, chủ nhà có nhân thân, địa vị xã hội, thu nhập tài chính, tài sản … thường chênh nhau không nhiều. Tự dưng nay có một ngôi nhà cao chót vót sẽ phá hỏng sự hài hoà của cả một khu vực. Như vậy dẫn dễ dẫn đến những tranh cãi không đáng có khiến mọi người phiền muộn.

Trong phong thủy, phía sau có nhà cao chống lưng, hai bên trái và phải có hai tòa nhà tương đương kích cỡ chống đỡ sẽ tạo nên địa thế an lành nhất. Bố cục như này giúp tụ khí, chắn sát khí. Toà nhà chót vót trơ trọi, phía sau chẳng có chỗ dựa chống lưng, tả hữu chẳng có trợ thủ, gây cho người ta cảm giác cô đơn ghẻ lạnh. Lâu dần, tính cách chủ nhân toà nhà cũng trở nên khó chịu.
 
>> Phong thủy nhà chung cư: Tầng nào tốt nhất?
 
Theo Đ.Đông (Khampha.vn)