Đời sống

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng

Dưới thời tiết nắng nóng như hiện nay, chỉ một chút "sơ hở" cũng có thể khiến bạn sở hữu làn da hai màu vì... cháy nắng!

Các tỉnh miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm nhất năm tính đến thời điểm hiện tại. Theo ghi nhận, nhiệt độ ngoài trời vào những ngày đầu tháng 7 đã chạm tới mốc 39-40 độ C.

Trước đó vào ngày 1/7, theo cập nhật của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ thu được khi tiến hành đo trong lều khí tượng vào buổi trưa tại Thủ đô Hà Nội ở mức xấp xỉ 40 độ C. Theo nhận định của các chuyên gia, mức nhiệt thực tế ngoài trời có thể cao hơn rất nhiều do sự tác động của hiệu ứng đô thị.

Chuyên gia khí tượng thủy văn còn nói thêm, nhiệt độ trong những ngày này sẽ cao cả vào ban đêm lẫn ban ngày. Dự đoán, đợt nắng nóng hiện nay có thể kéo dài đến hết tuần.

Mức nhiệt cao trong khoảng thời gian này khiến người dân ở các tỉnh miền Bắc hết sức lo ngại. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng cũng thường xuyên chia sẻ các bức hình về những cách để phòng chống nắng nóng. Thậm chí, nhiều cư dân mạng hài hước còn nghĩ ra biện pháp như che chắn cho bình thái dương, dùng bìa cát tông làm áo chống nắng…

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng
Từ mặc “áo chống nắng” cho bình thái dương…
Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng - 1
…cho đến cảnh phải dùng bìa carton tránh nắng.

Nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, và hậu quả dễ nhìn thấy nhất chính là tình trạng “da hai thứ màu” của những người thường xuyên phải hoạt động ngoài trời trong những ngày này. Dưới cái nắng kinh hoàng lên đến 40 độ C, chỉ một phút sơ sẩy cũng khiến cho làn da của chúng ta dễ dàng bị cháy nắng.

Dưới đây là một số hình ảnh về trào lưu “khoe da hai màu” của cư dân mạng trong những ngày gần đây:

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng - 2

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng - 3

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng - 4

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng - 5

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng - 6

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da 'hai màu' vì cháy nắng - 7

Dùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da hai màu vì cháy nắngDùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da hai màu vì cháy nắngDùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da hai màu vì cháy nắngDùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da hai màu vì cháy nắngDùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da hai màu vì cháy nắngDùng bìa carton chống nóng vẫn không ăn thua, dân mạng bất lực chia sẻ ảnh làn da hai màu vì cháy nắngTrả lời phỏng vấn của VTC, ông Hoàng Phúc Lâm (Trưởng Phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) khuyến cáo:

“Trong khoảng thời gian này, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời cũng như các hoạt động cường độ cao gây mất nước nhiều. Đối với người già và trẻ nhỏ, ngay cả ban đêm nhiệt độ cũng cao, trời cũng khó chịu, nên cần phải giữ mát và bổ sung nước đầy đủ”.

Để tránh gặp phải tình trạng cháy nắng, mọi người khi ra đường cũng nên chú ý sử dụng các biện pháp bảo hộ như bôi kem, mặc áo chống nắng, hạn chế để làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời… và tốt nhất là nên tránh ra ngoài trong những thời điểm nhiệt độ tăng cao.

Theo Quỳnh Quỳnh (Saostar.vn)