Đời sống

Đàn ông Nhật Bản đi học chăm trẻ để tăng cơ hội kiếm vợ

Các anh chàng 30, 40 tuổi đi học cách chăm trẻ, hay sửa đổi những điều mà phụ nữ không thích ở mình, từ đó có cơ hội tìm bạn đời.

 
dan-ong-nhat-ban-di-hoc-cham-tre-de-tang-co-hoi-kiem-vo

Yuji Inoue (trái), 42 tuổi và Takashi Tayama (phải), 35 tuổi tham gia vào một lớp học nuôi dạy trẻ - khóa học dành cho nam giới. Ảnh: Reuter.

Người tham gia thử mặc chiếc áo mô phỏng phụ nữ mang thai, nặng 7kg. Họ cũng học cách giao tiếp với người bạn đời tiềm năng, và trả lời một bảng hỏi để tìm ra đặc điểm phụ nữ không thích ở nam giới, từ đó có thể cân nhắc sửa đổi.

"Lớp học này của tôi muốn chứng minh các kỹ năng và sự hỗ trợ nuôi dạy con của một người đàn ông sẽ giúp ích cho cuộc sống vợ chồng", giảng viên Takeshi Akiyama nói. "Các cơ quan mai mối có thể thêm kỹ năng này vào hồ sơ của đàn ông để tăng thêm khả năng tìm kiếm đối tác, hỗ trợ đắc lực cho việc kết hôn của họ", ông nói.

Một cuộc nghiên cứu mới đây ở Nhật (khảo sát 2.706 nam và 2.570 nữ ở độ tuổi 18-34) cho thấy 70% nam giới và 60% phụ nữ chưa hết hôn nói không với sex. Gần một nửa trong nhóm này vẫn còn trinh.
 

Theo B.Nhiên (VnExpress.net)