Đời sống

Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già

Chủ nông trại này đã 70 tuổi, lớn lên tại đây và luôn duy trì cuộc sống nông trại truyền thống, phi cơ giới, khuyến khích việc sử dụng bò làm sức kéo.

Vài tháng trước, nhiếp ảnh gia Reuters Stéphane Mahé đã đến thăm và chụp ảnh một nông trại của người đàn ông mang tên Jean-Bernard Huon, nằm ở miền Tây của nước Pháp. Ông Huon năm nay đã 70 tuổi, lớn lên tại chính nông trại này và luôn duy trì cuộc sống nông trại truyền thống, phi cơ giới, khuyến khích việc sử dụng bò làm sức kéo.

Một bài báo đăng trên Reuters về Huon: "Khi máy móc nông nghiệp cách mạng hóa nông nghiệp Pháp trong những năm sau Thế chiến II, một thanh niên có tên là Jean-Bernard Huon đã quay lưng lại với công nghệ mới. Nửa thế kỷ sau, ở một góc phía nam Brittany trên bờ biển phía tây của nước Pháp, Huon vẫn sử dụng con bò để cày ruộng của mình, quyết tâm duy trì một lối sống của người nông dân từ hình thức mà tổ tiên truyền lại".

Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già
Người nông dân Pháp Jean-Bernard Huon, 70 tuổi, mang cỏ khô tại nông trại của mình ở Riec-sur-Belon, Pháp. Cách tiếp cận thủ công của Huon để canh tác sinh tồn khiến ông trở thành "của hiếm" trong nền kinh tế nông nghiệp lớn nhất của Liên minh châu Âu. Ông luôn tránh xa các đại siêu thị của Pháp, thay vào đó sẽ bán thịt lợn, thịt bê và bơ cho những người đến thăm nông trại của mình.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 1
Ông Jean-Bernard Huon sử dụng sức kéo của bò để cày đất gần trang trại của mình. Thời gian gần đây ông đã thực hiện một số thay đổi, ông chuyển từ ngựa sang bò để làm việc, điều này có vẻ dễ dàng hơn cho việc cày cuốc của Huon. Gần đây hơn, khi tuổi tác áp đặt các giới hạn riêng của mình đối với các hoạt động của mình, ông đã đầu tư vào 2 chiếc máy kéo để cắt cỏ.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 2
Bà Laurence, vợ của Jean-Bernard Huon, làm việc trên mảnh đất gần nông trại của họ.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 3
Hai vợ chồng ông Huon ăn trưa tại nông trại.

Huon không dùng thức ăn chăn nuôi đóng gói, thay vào đó là củ cải đường. Hai vợ chồng ông thu lượm phân gia súc để bón cho cây trồng và đặc biệt không bao giờ dùng thuốc trừ sâu. Jean muốn tặng trang trại của ông cho một người sẵng sàng gìn giữ những tinh thần nông nghiệp truyền thống.

Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 4
Hàng hóa được trưng bày trên cửa sổ tại trang trại của Huon.

Nói về nông trang mà mình và vợ đang sống, ông Huon chia sẻ: "Tôi luôn tìm cách tự xoay sở, tôi chưa bao giờ giàu có, nhưng cũng không bao giờ quan tâm về việc đó, nông dân ngày nay có nhiều đất và gia súc hơn tôi, nhưng họ lại không thực sự hạnh phúc, khuôn mặt của họ trông rất áp lực".

Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 5
Những đồ trang trí cũ treo trên một lò sưởi trong nông trại Huon.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 6
Jean-Bernard Huon chụp ảnh gia đình.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 7
Quang cảnh thiên nhiên bên ngoài trang trại.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 8
Huon tại nơi làm việc của mình. Trên trang trại nhỏ nơi mình lớn lên, người đàn ông 70 tuổi và người bạn đời Laurence vắt sữa 8 con bò bằng tay, xay bột bằng tay và thu phân bón để bón phân cho cây trồng.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 9
Ông đang kiểm tra lại các thùng rượu nho của mình.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 10
Cuộc sống nông nghiệp yên bình.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 11
Ông và người bạn Jeremy.

Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 12

Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 13

Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 14
Cuộc sống yên bình của ông bà bên những người bạn
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 15
Góc nhỏ đọc sách.
Cuộc sống nông trại yên bình, không sử dụng máy móc công nghiệp của đôi vợ chồng già - 16
Ngôi nhà nhỏ khi lên đèn, bình yên đến lạ.

Theo Anh Anh (Helino)