Đời sống

Cô gái phẫn nộ vì bạn trai giàu cầu hôn bằng nhẫn rẻ tiền

Lên mạng bày tỏ bức xúc vì người yêu thành đạt chỉ tặng mình chiếc nhẫn 100 đôla, cô gái Australia bị nhiều người mắng là 'đào mỏ'.

"Anh ấy cầu hôn tôi với một chiếc nhẫn bạc giá 100 đôla (hơn 2,3 triệu đồng) mua ở cửa hàng trang sức địa phương", cô viết. "Anh ấy có khoản đầu tư lớn vào vài công ty khởi nghiệp và luôn đưa ra các kế hoạch phát triển công việc. Tại sao anh ấy không thể để tâm hơn và mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương như hầu hết đàn ông vẫn làm".

Cô gái phẫn nộ vì bạn trai giàu cầu hôn bằng nhẫn rẻ tiền
Ảnh: RD.

Cô gái này còn giải thích rằng vì quá buồn khi được tặng chiếc nhẫn rẻ tiền, cô vẫn chưa đáp lại lời cầu hôn. "Tôi cho anh ấy thời gian để suy nghĩ. Tôi buồn vì trong tâm anh ấy, tôi không đủ xứng đáng để anh chi tiền mua tặng chiếc nhẫn kim cương", cô nói.

Trong bài chia sẻ, cô gái kể thêm, suốt thời gian yêu nhau, bạn trai không bao giờ thích tiêu tiền và hai người chưa từng hẹn hò ở những nơi sang trọng.

"Kiếm tiền nhiều để làm gì khi bạn chẳng tiêu? Anh ấy sẽ tích trữ tất cả như người ta dự trữ lương thực cho mùa đông băng giá", cô kể thêm.

Theo Honey Nine, dưới bài đăng, nhiều người không hề thông cảm mà gọi cô gái này là "người hay đòi hỏi".

"Một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm về tài chính đang dâng hiến cả đời mình cho cô, mà tất cả những gì cô quan tâm chỉ là thứ lấp lánh đeo trên tay thôi sao", một người viết.

Người khác bày tỏ: "Phàn nàn rằng anh ấy không thể hiện đủ tình yêu chỉ vì không chi tiền cho tôi nghe giống như một kẻ đào mỏ".

Tuy nhiên, không phải ai cũng chỉ trích cô gái. Một số người viết rằng họ sẽ hành động tương tự. "Tôi nghĩ hầu hết phái nữ sẽ thất vọng nếu gặp tình huống của cô", một người viết. "Nếu định cưới anh chàng này, bạn phải tế nhị nói cho anh ấy biết mình cảm thấy thế nào", người khác khuyên.

Theo Bảo Ngọc (VnExpress.net)