Đời sống

Cô dâu gồng mình treo vàng phủ kín cả người trong ngày cưới, dân tình thi nhau đòi 'san sẻ' gánh nặng

Nếu ai cưới mà cũng được "nặng nề" như cô dâu này thì chắc chẳng ai muốn độc thân vui vẻ nữa đâu nhỉ!

Đám cưới là dịp trọng đại của mỗi người. Vào ngày này, cô dâu và chú rể nhận được lời chúc phúc của hai họ cùng tiền vàng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Chính vì thế, mạng xã hội thường xuyên có những bức ảnh cô dâu "số hưởng" khi được cho vàng cưới "nặng trĩu gãy cổ".

Cô dâu gồng mình treo vàng phủ kín cả người trong ngày cưới, dân tình thi nhau đòi 'san sẻ' gánh nặng
Cô dâu vui vẻ nhận quà cưới "khủng" từ họ hàng hai bên.

Mới đây, cộng đồng mạng đã được phen "choáng ngợp" khi nhìn thấy hình ảnh cô dâu Trung Quốc trong ngày cưới. Theo đó, cô dâu nhận được hồi môn bằng vàng nhiều đến nỗi phải đeo nặng trĩu cổ, đến di chuyển còn khó khăn.

Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh về cô dâu vàng ở Trung Quốc ngay lập tức đã nhận được sự chú ý lớn với vô vàn bình luận.

- Số vàng trên người cô có thể được tính bằng yến.

- Đúng là lấy chồng 'khổ' thật mà, phải 'gánh nặng' hết giùm chồng.

- Cô dâu số hưởng thật, nhìn là muốn lấy chồng.

- Nhìn thôi đã thấy cô dâu hạnh phúc thế nào.

- Chắc cô dâu này bước vào nhà hào môn rồi, như một 'tiệm vàng' di động ấy chứ.

Cô dâu gồng mình treo vàng phủ kín cả người trong ngày cưới, dân tình thi nhau đòi 'san sẻ' gánh nặng - 1
Của hồi môn nhiều đến nỗi khiến cô dâu đi lại gặp khó khăn.

Được biết, phong tục cưới của một số tỉnh miền Nam của Trung Quốc thường bao gồm hai nghi lễ chính để tặng hồi môn cho cô dâu, bao gồm: Bồi giá lễ (cha mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị, cô dì chú bác, cậu mợ nhà gái tặng vàng bạc cho cô dâu) và nghi thức Diện miện lễ (cha mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị, cô dì chú bác, cậu mợ nhà trai tặng vàng bạc cho cô dâu).

Chính vì thế, vào đám cưới, cô dâu phải trưng diện toàn bộ vàng bạc được hai bên nhà trai nhà gái tặng lên người, thể hiện sự tôn trọng và cảm tạ đối với người tặng.

 

Dung (Nguoiduatin.vn)