Đời sống

Chọn trường nghề thay vì đại học, vẫn có lương tháng 2.500 USD

Benny Hui Kwai-ping, người Hong Kong, có điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học không cao, và cậu nhận ra rằng đại học không phải là đường đời của mình.

Benny Hui Kwai-ping, người Hong Kong, có điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học không cao, và cậu nhận ra rằng đại học không phải là đường đời của mình.

Quyết định đó được đưa ra cách đây nhiều năm và nay 26 tuổi, Ben đã qua bốn lần thăng chức, nhận lương tháng 20.000 HKD (tương đương 2.580 USD). 

Ben là ví dụ được giáo sư Ronald Chung Chi-kit, Phó giám đốc điều hành của Hội đồng đào tạo nghề Hong Kong (VTC), giới thiệu trong cuộc trao đổi với các học sinh trung học ở Hong Kong mới đây, khi các em chuẩn bị chọn ngã rẽ cho cuộc sống. Theo ông, học sinh có mức điểm thấp trong quá trình theo học vẫn có thể thành công sự nghiệp, nếu có một cơ hội theo học ngành nghề đúng đắn.

Với niềm yêu thích và khả năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Ben từng thắng một cuộc thi robot khi còn đi học và với suy nghĩ rõ ràng rằng mình sẽ có tương lai ở lĩnh vực này, Ben theo học và có được một chứng chỉ tốt nghiệp Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp tại Viện Giáo dục hướng nghiệp ở Sha Tin trong năm 2013.

chon-truong-nghe-thay-vi-dai-hoc-van-co-luong-thang-2500-usd

Anh cho biết khóa học cho phép mình tìm hiểu không chỉ về các chủ đề liên quan đến công nghệ thông tin, chẳng hạn an ninh mạng, mà còn có cả lĩnh vực kinh doanh, những điều sẽ mang lại hữu ích cho sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh tham gia vào một chương trình đào tạo của VTC và phòng Thương mại Anh tại Hong Kong phối hợp tổ chức. Khoá học đã mang đến cho Ben cơ hội để trở thành một thực tập sinh ở hai công ty trong vòng hơn hai năm.

Công việc của Ben ở hãng hàng không Cathay Pacific là thực tập sinh kỹ sư mạng, nơi anh hỗ trợ yêu cầu người dùng cũng như giám sát mạng lưới và an ninh mạng. Sau một năm, Ben có ý định tiếp tục chương trình thực tập sinh tại một công ty khác, nhưng Cathay đề nghị anh làm nhân viên chính thức với mức lương tăng 60%.

Nhưng Ben đã từ chối để làm việc tại một công ty khác với mức lương cao hơn.

"Là học viên vừa ra trường, tôi cảm thấy rằng học hỏi các kỹ năng đa dạng quan trọng hơn rất nhiều so với chỉ làm một công việc ở một nơi", Ben giải thích.

Một vài tháng sau đó, Ben vào làm ở một công ty mới sau khi đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng. Anh cho biết rằng chế độ lương ở đây rất tốt.

Chỉ trong ba năm, Ben được thăng chức 4 lần, và mức lương hàng tháng của anh giờ là 20.000 HKD, tương đương 2.500 USD. Anh cho rằng những gì anh có được bây giờ là từ sự giáo dục khi còn theo học trường dạy nghề cũng như niềm tin vững chắc tương lai của ngành công nghệ thông tin.

Ben hiện làm việc với tư cách một nhà phân tích và hỗ trợ mạng. Giờ đây công việc của anh không những chỉ chốt lại yêu cầu của khách hàng, mà còn bao gồm việc phân tích, lập kế hoạch và ngân sách.

Hội đồng đào tạo nghề của Hong Kong thu hút lượng lớn học viên. Tuần này, họ tổ chức tuyển sinh và sẽ nhận 18.000 học viên thuộc các cấp, thuộc nhiều ngành học đa dạng từ cử nhân khoa học tới quản lý bán lẻ, kỹ thuật viên thông tin truyền thông.

chon-truong-nghe-thay-vi-dai-hoc-van-co-luong-thang-2500-usd-1

Học viên được VTC Hong Kong hỗ trợ. Ảnh: youth.gov.hk

Theo Trọng Nghĩa (VnExpress.net)