Đời sống

Cha mẹ Việt giật mình suýt mất con chỉ vì bất cẩn quên tắt máy xe

Chỉ vì sự bất cẩn khi cho trẻ ngồi đằng trước tay lái hoặc quên tắt máy khi xuống xe, nhiều bậc phụ huynh đã phải trả giá đắt.

 

Chỉ vì sự bất cẩn khi cho trẻ ngồi đằng trước tay lái hoặc quên tắt máy khi xuống xe, nhiều bậc phụ huynh đã phải trả giá đắt.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một vụ tai nạn xe máy khiến cửa kính nhà vỡ toang. Có lẽ chẳng có gì đáng nói nếu vụ tai nạn này không xảy ra do sự bất cẩn của người lớn.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi một phụ huynh quên tắt máy xe và đi vào trong nhà, đứa con nhỏ ngồi trên xe hiếu động đã vặn ga khiến chiếc xe lao thẳng vào cửa kính vỡ tan còn đứa trẻ sau đó được mang đi cấp cứu.

 Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra chủ yếu do lỗi của người lớn

Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra chủ yếu do lỗi của người lớn

 
 Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn đáng tiếc

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn đáng tiếc

 

Thông thường nhiều cha mẹ vẫn có thói quen cho con mình đứng hay ngồi ở phía trước tay lái. Tuy nhiên, vị trí này rất là nguy hiểm vì trẻ có thể vô tình tì đè vào tay ga khiến xe bị vọt đi. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do cha mẹ bất cẩn quên tắt máy xe.

Trước đó, vào hồi tháng 7, một clip tai nạn cũng được lan truyền trên mạng khiến nhiều bậc phụ huynh phải giật mình. Theo clip chia sẻ thì một người mẹ đi xe tay ga chở theo con trai ngồi sau tấp vào lề đường. Vừa dừng lại, đứa con đã đứng lên, và chồm về phía trước vịn tay ga nhảy xuống. Cú vịn của cậu bé vô tình làm chiếc xe vọt lên, khiến người mẹ và cậu bé ngã nhào xuống đường.

Hồi năm ngoái, cộng đồng mạng cũng chia sẻ rầm rộ clip về một bé gái nhảy lên xe tay ga, rồ máy phóng đi. Nguyên nhân cũng chỉ bởi do người bố bất cẩn để chiếc xe vẫn đang nổ máy trên vệ đường mà không hề chú ý đến cô con gái bên cạnh. Vì thế đứa con gái hiếu động đã nhảy lên xe và rồ ga khiến chiếc xe vọt đi dẫn đến đổ cả xe cả người xuống đất. Cô bé sợ hãi khóc thét. Nhưng may mắn cô bé không bị làm sao.

Còn nhớ một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại Hà Nội khiến nhiều người khó quên đó là vụ chiếc xe ôtô Kia Morning "bơi" giữa lòng hồ. Lúc đó, trong xe có hai anh em bé trai (người anh học lớp 5 và em trai 5 tuổi). Chiếc xe lao thẳng xuống hồ nước có độ sâu gần 2m.

Nguyên nhân không xa lạ gì mà chính là do sự bất cẩn của chủ xe, cũng là bố của 2 em. Chỉ vì bố… lười rút chìa khóa nên hai em nhỏ đã tự nổ máy và lao xuống hồ. Rất may, người dân gần khu vực xảy ra tai nạn đã kịp thời phát hiện và cứu hai cháu bé ra khỏi chiếc xe đang chìm sâu xuống nước thoát nạn.

Những vụ tai nạn trên phần lớn xuất phát từ sự bất cẩn, thiếu cảnh giác của cha mẹ, người thân. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ khi nuôi con, nhất là con nhỏ, cần để mắt đến con cũng như chú tâm phòng ngừa những rủi ro có thể xảy đến, đừng để một phút chủ quan mà phải hối hận một đời…

Những lưu ý phụ huynh cần phải biết để đề phòng tai nạn cho trẻ

 Cha mẹ không nên cho trẻ đứng hoặc ngồi phía trước. Và tuyệt đối không cho trẻ cầm lái.

Cha mẹ không nên cho trẻ đứng hoặc ngồi phía trước. Và tuyệt đối không cho trẻ cầm lái.

 

Tại Việt Nam, theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trung bình mỗi năm có 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm tỉ lệ khoảng 25% tổng số trẻ em tử vong do các tai nạn thương tích. Trẻ em có thói quen sao chép hành vi của người lớn và đó là sự phát triển hoàn toàn tự nhiên. Do vậy, phụ huynh luôn luôn phải cẩn thận, tránh để xảy ra các trường hợp tai nạn đáng tiếc.

Để phòng tránh tai nạn xảy ra, khi dừng xe, phụ huynh hãy ngay lập tức tắt máy và rút chìa khóa, sau đó bế trẻ xuống xe. Mặt khác, việc chú ý nhắc trẻ mỗi khi lên xuống là không thừa, hãy cho chúng biết bám vào tay ga là nguy hiểm. Tốt nhất là không nên cho trẻ đứng hoặc ngồi phía trước.

Hoặc nếu vì lý do gì đó không tắt máy được thì các mẹ nên giữ tay phanh (đối với xe ga) và giữ chân phanh (đối với xe số). Riêng với xe số thì sau khi dừng lại, quay về số 0 và tắt máy để tránh trường hợp xe bị rồ máy lao đi.

Mặc dù không thể tiên liệu hết mọi khả năng rủi ro tai nạn, song các bậc phụ huynh có thể bằng kinh nghiệm sống của mình và học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh cũng như sách báo, để biết cách hạn chế những tai nạn thường gặp nhất cho trẻ, để con trẻ không phải hứng chịu những hậu họa đau lòng do chính sự chủ quan, bất cẩn của cha mẹ gây nên.
 

Theo P.Hậu (Gia Đình & Xã Hội)