Đời sống

Cảnh giới tối cao của 'sống ảo': Đầu tư hẳn cần cẩu 'thả dáng' giữa trời để chụp ảnh với hoa ban

Cộng đồng mạng Trung Quốc và Việt Nam đã không khỏi trầm trồ trước màn "chơi lớn" của các mẹ, các dì.

Sự phát triển của một loạt mạng xã hội từ Facebook, Instagram, Zalo hay Tumblr…đã giúp con người giao tiếp với nhau, bộc lộ, chia sẻ bản thân nhiều hơn với bất kì đối tượng nào, bất kì một khoảng cách địa lý nào. Tuy nhiên, điều này lại kéo theo một hệ quả mang tên "sống ảo" mà một phần lớn cư dân mạng đều mắc phải. 

Ai đó đã từng nói: "Sống ảo là một nghệ thuật, và người sống ảo chẳng những phải làm mẫu giỏi mà còn phải kiêm luôn biên kịch, đạo diễn, thợ chụp hình giỏi nữa". Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng cũng không hoàn toàn sai trong những trường hợp sống ảo của các chị em dưới đây. 

Thời điểm này đúng là lúc hoa ban nở rộ, với một số chị em thường xuyên "sống ảo" đúng mốt thì không thể bỏ qua trend chụp ảnh với hoa ban này. Họ đã quyết tâm "chơi lớn" một lần kiểu này đây: "Hoa ban chỗ chúng tôi lại nở rồi. Năm nay các dì cũng đổi cách chụp hình khác, đến thang cũng không cần."

Cảnh giới tối cao của 'sống ảo': Đầu tư hẳn cần cẩu 'thả dáng' giữa trời để chụp ảnh với hoa ban

Cảnh giới tối cao của 'sống ảo': Đầu tư hẳn cần cẩu 'thả dáng' giữa trời để chụp ảnh với hoa ban - 1

Cảnh giới tối cao của 'sống ảo': Đầu tư hẳn cần cẩu 'thả dáng' giữa trời để chụp ảnh với hoa ban - 2

Cảnh giới tối cao của 'sống ảo': Đầu tư hẳn cần cẩu 'thả dáng' giữa trời để chụp ảnh với hoa ban - 3

Những bức ảnh được đăng tải trên được biết là do một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ. Ngay khi xuất hiện trên Weibo, những bức ảnh này đã nhanh chóng được lan truyền với một loạt trầm trồ ngưỡng mộ:

- Dáng các dì cũng đẹp quá đi.

- Ngoài một từ ĐỈNH ra, tôi xin phép không bình luận gì thêm.

- Mình phải gửi cho mẹ và các dì bạn mẹ tham khảo mới được.

- Quả nhiên khi chị em "chơi lớn" thì cả thế giới phải khóc thét mất thôi.

- Có bức nghệ thuật quá nhỉ? 

- Lưu lại để sang năm thực hiện nha các chị em.

Tất nhiên, cũng không ít người lo lắng cho sự an toàn khi thực hiện bộ ảnh này: "Cừ thật đấy. Nhưng đến cả 1 biện pháp bảo hộ cũng không có. Các chị em cũng liều mình hi sinh vì nghệ thuật quá." 

Một số người khác lại cho rằng những bộ ảnh này được thực hiện để làm quảng cáo, chứ bình thường chẳng ai "chơi trội" và đầu tư được đến mức này cả.

Dung (SHTT)