Đời sống

Bị chồng mắng té tát vì dạy con 'ăn miếng trả miếng', vợ bức xúc lên mạng kể nhưng lại nhận về ý kiến trái chiều

Đúng là sinh con đã khổ, nuôi con đã vất vả nhưng dạy con mới là tuyệt đỉnh của khó khăn.

Để con trở nên thông minh, ngoan ngoãn và có thể thành công trong cuộc sống sau này, việc dạy con từ thuở còn thơ là rất quan trọng. Một đứa trẻ sẽ dần hình thành tính cách thông qua những việc nhỏ bé nhất trong sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí, chỉ thông qua một bữa ăn có thể dạy trẻ được biết bao điều về thói quen, tính cách của đứa trẻ.

Không có khái niệm nào là dạy con đúng, dạy con hay, chỉ có dạy con phù hợp. Có thể, cách thức này hợp với đứa trẻ này nhưng lại không phù hợp với đứa trẻ khác. Và mới đây, lại về chuyện dạy con khiến cặp vợ chồng nọ xích mích, còn các bà mẹ bỉm sữa thì tranh cãi không ngừng.

Cụ thể, một chia sẻ về cách dạy con của tài khoản facebook H.N.H chia sẻ trong hội kín nọ đã khiến chị em xôn xao. H.N.H viết: "Theo các mom bây giờ dạy con như thế nào trong trường hợp này? Bạn giành đồ chơi của con thì con phải giành lại, bạn đánh con thì con phải đánh lại. Em dạy con như thế là đúng hay sai mà chồng em nó mắng em, không ai người ta dạy con như thế. Em nghĩ với cái xã hội bây giờ thì phải thế, chứ cứ hiền thì chỉ bị bắt nạt thôi. Em xin ý kiến của các mom."

Bị chồng mắng té tát vì dạy con 'ăn miếng trả miếng', vợ bức xúc lên mạng kể nhưng lại nhận về ý kiến trái chiều
(Ảnh chụp màn hình)

Theo như người mẹ này, hai vợ chồng bất hòa cũng vì cách dạy con. Chị vợ thì dạy con rằng: "Bạn giành đồ chơi của con thì con phải giành lại, bạn đánh con thì con phải đánh lại". Trong khi đó, ông chồng lại kịch liệt phản đối cách dạy này.

Dù không nói rõ lý lẽ của người chồng, nhưng chị vợ tỏ ra rất bức xúc vì bị chồng mắng thậm tệ. Chị lên hỏi ý kiến các mẹ bỉm sữa khác về cách dạy con và không ngờ, chín người mười ý, và từ câu chuyện của riêng gia đình chị H đã nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Cụ thể, rất đông ý kiến cho rằng cách dạy con này là sai lầm, khiến cho đứa trẻ trở nên hung hăng, hình thành tính cách ích kỷ, không biết nhường nhịn.

Thành viên T.Y nêu quan điểm: "Thật, chồng mắng là đúng rồi đấy bạn, không ai dạy con như vậy cả, không ai dạy con bạo lực và ích kỷ hết. Việc gì cũng có cách giải quyết của nó, nếu bạn đánh con ở lớp con mách cô, để cô phạt bạn. Nếu bạn đánh con ở nhà thì gần nhà thì mách ba mẹ, hoặc mách mẹ của bạn, nói chung là mách người lớn để xử lý.

Bạn giành đồ chơi thì dạy con nên biết chia sẻ, cho đi là nhận lại, chơi cùng với bạn, đừng dậy con ích kỷ bạn ạ. Dạy như bạn sẽ hình thành cho con tính cách hiếu thắng, bạo lực, ích kỷ, không tốt đâu bạn."

Một bà mẹ khác thì đầy phẫn nộ, lên tiếng: "Làm mẹ mà nghĩ như thế thì tốt nhất tránh xa con ra chị ạ. Trẻ con bắt chước nhanh, bảo ban dạy dỗ con cái thì phải bằng suy nghĩ khách quan và theo hướng tích cực. Nếu bạn đánh con thì con phải về nói với mẹ, với cô, bạo lực nó không phải vấn đề để giải quyết mọi chuyện đâu. Con trẻ cứ phải dạy nó ngoan và hiểu lý lẽ trước đã, còn lại phụ thuộc vào tính cách của nó nữa chứ không bắt ép được. Bản thân làm mẹ thì phải cố gắng lắng nghe và phải hiểu tính cách con cái, đừng vì suy nghĩ bản thân mà áp đặt lên con."

Bị chồng mắng té tát vì dạy con 'ăn miếng trả miếng', vợ bức xúc lên mạng kể nhưng lại nhận về ý kiến trái chiều - 1
(Ảnh minh họa)

Nhưng phe đồng ý cách dạy con này cũng đưa ra những lý lẽ của riêng mình: "Ví dụ bạn mới mua đồ chơi mới cho con, con rất thích, bỗng nhiên bạn con giành giựt của con, không lẽ bạn cũng bảo con nhường cho bạn à? Mình đã từng đọc bài báo của chuyên gia, bạn bắt con làm như thế sẽ khiến con bị tổn thương và cảm thấy bất công.

Nếu đồ chơi đó con chơi lâu rồi và không chơi nữa thì bạn nói con nhường lại cho bạn con chơi. Còn nếu con bị bạn đánh mà không đánh lại, lâu dần con sẽ bị bắt nạt. Giống như con mình, bị con hàng xóm đánh mãi. Mình nói con không gây gổ đánh bạn trước nhưng nếu bạn đánh con phải đánh lại, bạn sẽ sợ con và không đánh con nữa. Còn nếu không, con bạn sẽ bị đánh mãi, vì bạn con nghĩ chẳng bao giờ con đánh lại nên thành thói quen bắt nạt đó bạn."

Một bà mẹ có tên T.T.K.Y cũng chia sẻ trường hợp của chính con mình: "Em có em trai mới 5 tuổi cứ dạy nó không đánh bạn bè giờ toàn bị chúng nó bắt nạt, nghĩ mà ức. Chị nói dạy con như thế là đúng đấy nhưng phải bảo nó không được chủ động gây sự hay tráo trở sẽ hạn chế được sự hung hăng trong tính cách của con.

Chung quan điểm này, L.A cũng cho hay: "Mình nói thẳng đụng chạm ai mình xin lỗi, chứ thực tế cho thấy áp lực "nhường nhịn, sẻ chia" mới dẫn đến bùng nổ của mâu thuẫn bố mẹ, con cái. Những đứa trẻ được dạy dỗ phải luôn nhường nhịn, chia sẻ lâu dần sẽ luôn phải chịu thiệt, nhưng tới một khi quá giới hạn chúng sẽ bùng nổ và hậu quả thì khôn lường. Thế nên, dạy con cái gì là của mình, cái nào của người ta, quy tắc cho đi nhận lại, sống sòng phẳng, chứ không phải cái gì cũng nhẫn nhịn cho qua. Lúc bé thì được khen là ngoan đấy, lúc lớn người ta chỉ nói 1 chữ ngu thôi. Tự tin dạy con đúng với lương tâm, còn hiểu đến mức nào dựa vào cuộc đời khai thông cho nó thì lo gì sau này bị bắt nạt?"

Cuộc tranh cãi vẫn không có hồi kết, chỉ có một số ít đứng ở phe trung lập lên tiếng dàn hòa: "Tùy trường hợp bạn ạ. Quan điểm này thoạt nghe thì sẽ là ích kỉ và bạo lực nhưng trong nhiều trường hợp thì cũng khá đúng. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là dạy con biết giữ đồ đạc của mình và nhường nhịn đồ chơi chung cho các em nhỏ, bạn nữ."

Bị chồng mắng té tát vì dạy con 'ăn miếng trả miếng', vợ bức xúc lên mạng kể nhưng lại nhận về ý kiến trái chiều - 2
Có nên dạy con đánh lại khi bị đánh? (Ảnh minh họa)

Dạy con làm sao cho hay, làm sao cho tốt quả thật chưa bao giờ dễ dàng. Cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết mà chỉ ngày càng gay gắt hơn. Còn bạn, bạn đứng về phe đồng tình hay phản đối?

Theo Song Ngư NF (Helino)