Đời sống

Bé gái sơ sinh nhập viện khẩn cấp vì bố quên không rửa tay trước khi bế

Câu chuyện về ông bố đã quên rửa tay mà lao vào bế con gái mới sinh ngay khiến con phải nhập viện khẩn cấp vì nhiễm virus là bài học cho nhiều bậc cha mẹ.

Câu chuyện về ông bố đã quên rửa tay mà lao vào bế con gái mới sinh ngay khiến con phải nhập viện khẩn cấp vì nhiễm virus là bài học cho nhiều bậc cha mẹ.

Một câu chuyện đáng buồn đã xảy đến với bé gái sơ sinh người Mỹ mà người gây bệnh cho bé lại chính là bố đẻ. Sau sự việc, người cha vô cùng ân hận và quyết định kể lại cho mọi người, hy vọng sẽ đem đến bài học cho những ai đang chăm nuôi con nhỏ rằng hãy rửa tay thật kĩ trước khi chạm vào các bé.

be gai so sinh nhap vien khan cap vi bo quen khong rua tay truoc khi be - 1

Chỉ vì người cha không rửa tay kĩ trước khi bế đã khiến bé gái sơ sinh nhiễm virus RSV. Ảnh Imgur

"Tôi muốn cho các bạn xem hình ảnh con gái nhỏ của tôi cách đây 3 tuần, ban đầu con bé nhập viện để kiểm tra bệnh viêm màng não nhưng về sau phát hiện nhiễm virus RSV", người cha viết.

"Theo các bác sĩ địa phương, trường hợp của con khá nặng và ngày càng tệ, chúng tôi phải chuyển con lên bệnh việc tốt hơn".

Cũng theo ông bố, nguyên nhân gây ra bệnh chỉ đơn giản là do anh đã không rửa tay mà bế con gái. Điều đó khiến cho mầm RSV truyền trực tiếp từ anh sang con dẫn đến việc bé bị viêm phổi nặng, viêm phế quản và một phần phổi đã bị sưng.

be gai so sinh nhap vien khan cap vi bo quen khong rua tay truoc khi be - 2

Rất may, hiện tình trạng sức khỏe của bé dần đi vào ổn định. Ảnh Imgur

"Con bé đã phải đeo máy thở suốt nhiều ngày liền, thật tội nghiệp. Rất may, hiện tại tình trạng bệnh của con đã có chuyển biến tốt. Điều đó khiến cho tôi bớt chút ân hận.

RSV thực sự rất nguy hiểm, nó không phải là một trò đùa. Tôi đã không biết đến loại virus này cho đến khi một tuần trước con gái tôi mắc bênh. Tôi hy vọng đây sẽ là một bài học, một kinh nghiệm quý báu dành cho những ai đang chăm nuôi con nhỏ. Đừng phạm phải như tôi đã từng.

Hãy chắc chắn rằng rửa tay thật sạch trước khi muốn bế con sơ sinh", ông bố chia sẻ.

Respiratory Syncytial Virus (RSV) là gì?

RSV là virus hợp bào hô hấp rất thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thường kéo dài từ 8 đến 15 ngày.

Theo trang web của Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne, RSV là nguyên nhân phổ biến nhất gây nhiễm trùng hô hấp và bệnh hô hấp ở trẻ em. Ngoài ra nó còn gây nhiễm trùng phổi và đường thở, gây viêm phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới 1 tuổi.

RSV lây lan theo bất cứ cách tiếp xúc cơ thể nào như đụng chạm, hôn hoặc bắt tay với người nhiễm bệnh.

Theo trích dẫn từ trang web của bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne, "RSV lây lan nhanh chóng và dễ dàng thông qua các con đường như ho và sổ mũi, ăn chung chén bát và dùng chung các đồ vật khác liên quan đến miệng, mũi và mắt với trẻ sơ sinh. 

RSV có thể sống trên bề mặt da hàng giờ và trên tay nếu không rửa sạch, kĩ càng".

Bệnh có thể trầm trọng hơn ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng với các triệu chứng thở khò khè và thở dốc, khó chịu và ăn kém.

Trẻ em dưới 3 tuổi, đặc biệt trẻ sinh non hoặc có hệ miễn dịch yếu có thể bị nhiễm nặng hơn.
 

Theo V.Nga (Khampha.vn)